--Quảng cáo---

Hồi âm bài báo: Đại học Y – Dược Thái Nguyên “Nghi án” lập hồ sơ khống chiếm dụng tiền tỷ

Bạn đọc - Pháp luật - 11:04 24/12/2017

TN&MT) – Ngay sau khi Báo Tài nguyên và Môi trường online đăng bài Đại học Y – Dược Thái Nguyên “Nghi án” lập hồ sơ khống chiếm dụng tiền tỷ, ngày 20/12, Trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên có Công văn 1081/CV-ĐHYD hồi âm những nội dung Báo nêu; đồng thời cảm ơn sự quan tâm của Báo tới nhà trường và trao đổi làm rõ một số thông tin báo phản ánh.


 Báo Tài nguyên và Môi trường xin trích đăng nội dung Công văn hồi âm của Trường Đại học Y - Dược:  Về nội dung liên quan đến công tác bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên của bà Nguyễn Thị Hằng Nga đã được Đoàn Thanh tra Đại học Thái Nguyên kết luận theo Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Sơn – Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, tại Văn bản 1808/KL-ĐHTN ngày 19/9/2017 do Giám đốc Đại học Thái Nguyên ký là: “Nội dung tố cáo sai”.

IMG 1773
Công văn hồi âm của Trường Đại học Y dược Thái Nguyên.


Nội dung về Quyết định chi Thu nhập tăng thêm hằng tháng cho cán bộ, viên chức và người lao động nhà trường năm 2015 đã được Thanh tra Nhân dân Trường Đại học Y Dược Thái nguyên kiểm tra, xác minh. Lý do có 2 QĐ trên là do sơ suất khi ban hành Quyết định thu nhập tăng thêm ban đầu là giá trị thuế sau thu nhập các nhân. Sau khi kiểm tra công tác tài chính theo quy định, phát hiện nhầm lẫn về số tiền được ghi trên QĐ, kế toán phải điều chỉnh lại số tiền trên QĐ cho đúng.
 

Báo Tài nguyên và Môi trường hoan nghênh sự tiếp thu phê bình và phản hồi kịp thời của Trường Đại Học Y – Dược Thái Nguyên.

 



 

  • Đại học Y – Dược Thái Nguyên: "Nghi án" lập hồ sơ khống chiếm dụng tiền tỷ
    Tiếng dân - 11:59 19/12/2017
    (TN&MT) - Hàng loạt những sai phạm mang tính hệ thống, có tổ chức tại Đại học Y - Dược Thái Nguyên (thuộc Đại học Thái Nguyên): Sai phạm quản lý tài chính trong việc chi thu nhập tăng thêm trong thời gian dài; sự tăng giá gấp nhiều lần trong mua sắm vật tư, hóa chất, sinh vật phẩm, thậm chí đánh tráo chủng loại vật tư y tế để rút tiền chênh lệch gấp nhiều lần để chiếm dụng ngân sách nhà nước, đó là những tài liệu phóng viên báo TN&MT  thu thập hơn cả nội dung bản tố cáo của người lao động.

(0) Bình luận
Tin nổi bật
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
Mới nhất & Dành cho bạn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO