Hoạt động du lịch, ăn uống đông đúc tại 2 thành phố Sầm Sơn và Thanh Hóa

Thu Thủy - Hoàng Anh| 02/05/2020 18:43

(TN&MT) - Trong đợt nghỉ lễ 30/4, 1/5, số lượng người tại các điểm du lịch, giải khát, trung tâm thương mại, … ở 2 thành phố Thanh Hóa và Sầm Sơn là tương đối đông. Mặc dù đã hơn 15 ngày, Việt Nam không ghi nhận thêm trường hợp dương tính với virus COVID-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên người dân cũng không nên chủ quan và cần thực hiện theo khuyến cáo của cơ quan chức năng tại các khu vực công cộng, nơi tập trung đông người.

Sau 2 ngày 30/4, 1/5, TP. Sầm Sơn đón rất đông khách du lịch, tắm biển, đến 2/5 lượng khách đã có xu hưởng giảm

Chính quyền địa phương đề nghị người dân đeo khẩu trang khi xuống bãi biển

Một địa điểm giải khát trên bờ biển TP. Sầm Sơn

Tại TP. Thanh Hóa, các dịch vụ giải khát, trà chanh, … tại khu vực quảng trường Lam Sơn đã hoạt động trở lại

Trung tâm thương mại Vincom là nơi tập trung khá đông người trong những ngày nghỉ lễ

Một số người dân vẫn chưa thực hiện đeo khẩu trang theo khuyến cáo

Các quán ăn vỉa hè Đại lộ Lê Lợi cũng đón khách trở lại

Siêu thị BigC Thanh Hóa thu hút rất đông người dân từ khắp nơi đến mua sắm

Người dân chưa đảm bảo khoảng cách theo khuyến cáo

Cơ sở dịch vụ ăn uống tại Siêu thị BigC Thanh Hóa

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoạt động du lịch, ăn uống đông đúc tại 2 thành phố Sầm Sơn và Thanh Hóa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO