Hoàng Mai – Hà Nội: Nhân rộng mô hình vườn hoa trên nền phế thải

30/04/2018 16:58

(TN&MT) - Mỗi ngày đi qua tuyến đê Nguyễn Khoái hay đê Hữu Hồng người dân nơi đây lại một lần cảm nhận về sự đổi thay với những vườn hoa tươi đẹp, khoe sắc ngày...

(TN&MT) - Mỗi ngày đi qua tuyến đê Nguyễn Khoái hay đê Hữu Hồng người dân nơi đây lại một lần cảm nhận về sự đổi thay với những vườn hoa tươi đẹp, khoe sắc ngày càng nối dài, ngày một vươn xa và dần phủ kín toàn bộ con đường gần 10km của quận Hoàng Mai. 
 
Nhân rộng mô hình vườn hoa trên nền phế thải.
Nhân rộng mô hình vườn hoa trên nền phế thải.

Có mặt tại tuyến đê Hữu Hồng những ngày giữa tháng 4/2018, nơi bà con nhân dân khu dân số 1 phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai đang miệt mài san gạt đất, trồng từng cây hoa, từng luống hoa, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường cảm nhận được không khí phấn khởi, hân hoan, niềm vui được góp một phần nhỏ bé làm đẹp môi trường, làm đẹp cuộc sống của người dân địa phương.

Bà Quyền Thị Họa – Người dân sinh sống trong khu dân cư số 1, phường Lĩnh Nam chia sẻ: Toàn bộ tuyến đê Nguyễn Khoái và Hữu Hồng đi qua địa bàn thuộc 5 phường gồm: Thanh Trì, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Yên Sở và Trần Phú, quận Hoàng Mai, với tổng chiều dài là 8,4 km, hai tuyến đê này có vai trò đặc biệt quan trọng trong chống lũ, bảo vệ nội thành Hà Nội. Tuy vậy, nhiều năm trước, tuyến đê bị nhiều người dân chiếm dụng để tập kết cát sỏi, đổ trộm phế thải, đất trạc, vật liệu xây dựng… Thực trạng trên không chỉ khiến tuyến đê tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong chống lũ mà còn gây ô nhiễm môi trường, làm xấu bộ mặt cảnh quan môi trường khu dân cư.

Khởi nguồn từ khu dân cư số 1, phường Thanh Trì với việc dọn sạch phế thải, trồng hoa, vừa sạch nhà, vừa đẹp phố. Vì vậy, mà toàn bộ nhân dân thuộc 5 phường của quận Hoàng Mai nằm ven hai tuyến đê đã nhiệt tình hưởng ứng phòng trào vì môi trường này.
 
Thuê máy móc, phương tiện thu dọn phế thải, san ngạt đất trồng hoa tại tuyến đê Hữu Hồng, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
Thuê máy móc, phương tiện thu dọn phế thải, san gạt đất trồng hoa tại tuyến đê Hữu Hồng, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Ông Nguyễn Mạnh Tùng – Bí thư chi bộ khu dân cư số 1, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai cho biết: Để bảo đảm an toàn đê điều, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, từ UBND quận cho đến UBND 5 phường có tuyến đê chạy qua đều quyết liệt thực hiện nghiêm pháp luật bảo vệ đê, kiên quyết xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm lấn chiếm sử dụng sai mục đích mái đê, chân đê, tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng tuyến đê kiểu mẫu.

Riêng đối với phường Lĩnh Nam, để triển khai việc trồng hoa trên một diện tích rộng, chính quyền địa phương đã giao nhiệm vụ cho các tổ chức; đoàn thể; khu dân cư; tổ dân phố; hội cựu chiến binh; hội phụ nữ; đoàn thanh niên... đảm nhiệm từng khu vực, từng đoạn đường vận động, kêu gọi người dân, các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn đóng góp tiền của, công sức hoàn thành mục tiêu phủ xanh vườn hoa trên toàn bộ mái đê đi qua địa giới hành chính phường.
 
Niềm vui của bà con nhân dân khu dân cư số 1 phường Lĩnh Nam khi hoàn thành công trình vườn hoa trên mái đê Hữu Hồng
Niềm vui của bà con nhân dân khu dân cư số 1 phường Lĩnh Nam, sau khi hoàn thành công trình vườn hoa trên mái đê Hữu Hồng

Từ hiệu quả của phòng trào, cũng như sức lan tỏa của mô hình thời gian qua cho thấy là có rất nhiều doanh nghiệp tự nguyện hỗ trợ phương tiện phát quang bụi rậm, cỏ dại, vận chuyển thu dọn phế thải, nhiều công ty còn đề nghị địa phương cho phép được đảm nhận trồng và chăm sóc hàng 1.000m2 mặt đê...

Việc phát triển và nhân rộng mô hình vườn hoa trên nền phế thải, xây dựng tuyến đê kiểu mẫu của quận Hoàng Mai, không chỉ giúp tăng cường, nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường mà còn tạo ra điểm nhấn cho cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, tiêu biểu thiết thực không chỉ của thành phố Hà Nội mà rộng ra cả nước.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hoàng Mai – Hà Nội: Nhân rộng mô hình vườn hoa trên nền phế thải
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO