(TN&MT) - Sự việc gây bức xúc bởi một cá nhân ngang nhiên lấn chiếm đất lưu không tại khu vực chân cầu Thanh Trì được Báo Tài nguyên và Môi trường liên tục phản...
(TN&MT) - Sự việc gây bức xúc bởi một cá nhân ngang nhiên lấn chiếm đất lưu không tại khu vực chân cầu Thanh Trì được Báo Tài nguyên và Môi trường liên tục phản ánh từ đầu tháng 4/2018 đến nay, vẫn án binh bất động. Hàng rào nhếch nhác mặc nhiên tồn tại, khiến dư luận đặt câu hỏi phải chẳng UBND quận Hoàng Mai đang làm ngơ cho vi phạm lấn chiếm tại đây?.
Để làm sáng tỏ nội dung đơn thư bức xúc của người dân gửi đến Tòa soạn, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã gửi Giấy giới thiệu, đặt lịch làm việc với Văn phòng UBND quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội theo đúng quy định của luật báo chí.
Tuy nhiên, sau nhiều ngày tháng chờ đợi không nhận được thông tin phản hồi chính thức của UBND quận Hoàng Mai, phóng viên tiếp tục tìm cách liên hệ với ông Nguyễn Công Hiệp – Chánh Văn phòng UBND quận Hoàng Mai qua điện thoại, đề nghị UBND quận Hoàng Mai thông tin rõ ràng, cụ thể về vụ việc liên quan đến bức xúc của người dân tại khu vực chân cầu Thanh Trì, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
Ông Nguyễn Công Hiệp – Chánh Văn phòng UBND quận Hoàng Mai cho biết: “Phóng viên qua Văn phòng UBND quận đặt lại lịch trao đổi, bộ phận Văn phòng sau khi tiếp nhận thông tin sẽ báo cáo lãnh đạo UBND quận tiếp phóng viên và trả lời những bức xúc của bà con nhân dân tại chân cầu Thanh Trì”.
Ngày 30 tháng 7 năm 2018, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường tiếp tục quay trở lại Trung tâm hành chính quận Hoàng Mai và tìm đến khu vực Văn phòng của UBND quận nhằm mục đích đặt lịch trao đổi với UBND quận này lần thứ 2 về việc ngang nhiên chiếm dụng phần đất lưu không tại vị trí đường gom chân cầu Thanh Trì, phường Lĩnh Nam.
Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì cho đến nay đã gần 1 tháng trôi qua phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường vẫn không nhận được thông tin cụ thể nào từ phía UBND quận Hoàng Mai(?!). Nếu tính tổng cộng số ngày tháng Báo Tài nguyên và Môi trường gửi Giấy giới thiệu kèm đơn thư của người dân lần đầu từ tháng 5 năm 2018 đến nay, đã gần 4 tháng trôi qua vụ việc bức xúc của người dân tại đây vẫn chìm đắm trong sự quên lãng.
Gần 4 tháng trôi qua Báo Tài nguyên và Môi trường không nhận được bất kỳ thông tin nào từ phía UBND quận Hoàng Mai về vụ việc lấn chiếm đất lưu không tại đây
Thông tin từ phía người dân mà cụ thể ở đây là của bà Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết – người dân buôn bán tại khu vực đường gom chân cầu Thanh Trì, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai cho biết: Đầu tháng 8/2018 tôi nhận được thư mời của UBND phường Lĩnh Nam thông báo là ngày mùng 6 tháng 8 năm 2018 đến trụ sở UBND phường để nghe phổ biến thông tin về khu vực chân cầu Thanh Trì.
“Tuy vậy, tại cuộc họp diễn ra tại trụ sở UBND phường Lĩnh Nam, nơi có sự tham gia của đông đảo nhân dân, các cơ quan chức năng, các Phòng, ban của UBND quận Hoàng Mai lại cũng không có thông tin gì liên quan đến việc giải quyết bức xúc của nhân dân đối với trường hợp ngang nhiên lập hàng rào kiên cố, trồng chuối chiếm dụng khoảng đất lưu không tại chân cầu Thanh Trì" - bà Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết nói.
Rõ ràng ở đây, việc làm sáng tỏ vụ việc một cá nhân ngang nhiên có hành động lập hàng rào, xây dựng cột bê tông kiên cố, trông cây không khó, thậm chí người dân nơi đây đã nhiều lần đề nghị người lấn chiếm là ông Tuyền - Địa chỉ xóm 2, ngõ 649 đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội cung cấp các bằng chứng, giấy tờ, văn bản cho thấy ông và gia đình là người có quyền chủ sở hữu toàn bộ khu vực đất có chiều dài hàng chục mét nằm sát vỉa hè đường gom chân cầu Thanh Trì. Tuy nhiên, ông Tuyền đã không thể cung cấp các giấy tờ, văn bản chứng minh nói trên.
Trong khi đó, đối với UBND quận Hoàng Mai gần 4 tháng nay, chính quyền của quận này cũng không cung cấp bất cứ thông tin gì phản hồi lại Báo Tài nguyên và Môi trường về sự việc ngang nhiên chiếm dụng tại khoảng đất lưu không khu vực đường gom chân cầu Thanh Trì.
Sự im lặng đến mức khó hiểu từ phía các cơ quan của quận Hoàng Mai, một lần nữa khiến dự luận, cũng như người dân nơi đây dấy lên câu hỏi có hay không việc UBND quận Hoàng Mai làm ngơ cho hành vi phạm lấn chiếm khoảng đất lưu không tại chân cầu Thanh Trì, địa phận thuộc phường Lĩnh Nam. Câu hỏi này đang rất cần lời đáp từ phía chính quyền của quận Hoàng Mai.
(TN&MT) - Báo Tài nguyên và Môi trường nhận được đơn thư của bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết – Phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội phản ánh về việc một cá...
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo Tài nguyên Môi trường.
Sáng 27/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã tiếp ông Shimuzu Akira – Trưởng Đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam đến chào nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu bám sát thực tiễn trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, làm đến đâu chắc đến đó để luật pháp đi thẳng vào cuộc sống, tháo gỡ được các điểm nghẽn, nút thắt, góp phần hoàn thành các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng.
(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 28/3, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-20mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.
UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn số 1686/UBND-KTN về việc sử dụng nguồn vật liệu cát đã được nạo vét từ dự án Nạo vét sông Cổ Cò để thi công công trình Đập thời vụ ngăn mặn, giữ ngọt trên sông Vĩnh Điện năm 2023.
(TN&MT) - Thời gian qua, Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt đã phối hợp với huyện Quế Phong và UBND các xã vùng đệm thực hiện nhiều giải pháp nhằm bảo vệ và phát triển rừng bền vững như khoán bảo vệ rừng, xây dựng các mô hình...
Thu nhập người dân cao và ổn định, đời sống sung túc, bộ mặt nông thôn khang trang... Tất cả đều nhờ vào cây quế. Cây quế đã làm đổi thay Bảo Yên một huyện nghèo của tỉnh vùng cao Lào Cai.
(TN&MT) - Ngày 27/3, Bộ TN&MT ban hành kế hoạch số 738/QĐ-BTNMT thực hiện Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia, trong đó có 8 nhiệm vụ thực hiện Chương trình này.
(TN&MT) - Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Nam Định, tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 đã có sự tiến triển tích cực với tỷ lệ nghèo đa chiều của tỉnh...
(TN&MT) - Đến hết năm 2022, TX.Quảng Yên là một trong 4 địa phương của tỉnh Quảng Ninh không còn hộ nghèo. Có được kết quả này, thời gian qua, Thị xã đã khai đồng bộ nhiều giải pháp, giúp hộ nghèo cải thiện đời sống, vươn lên thoát...
(TN&MT) - Về Bến Tre, đi trên những cánh đồng các huyện ven biển những ngày qua đã thấy, không khí thu hoạch vụ lúa Đông Xuân diễn ra rất rộn ràng. Nước đã mang ấm no trên quê hương Bình Đại, Thạnh Phú, Ba Tri... những địa danh mà...
(TN&MT) - Hội liên hiệp Phụ nữ Thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La vừa tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Ngôi nhà xanh” tại Chi hội phụ nữ Tiểu khu 6 với 130 thành viên.
(TN&MT) - Quỳnh Nhai – mảnh đất hiền hòa bên dòng sông Đà hùng vĩ, mang đậm nét đẹp văn hóa vùng sông nước Tây Bắc. Song với địa hình đất dốc, người dân nơi đây đã không quản ngày đêm, nghiên cứu giống cây trồng để phủ xanh những sườn...
Ngày 26/3, huyện Yên Bình (Yên Bái) đã tổ chức ra quân thực hiện kiên cố hoá đường giao thông nông thôn trên địa bàn toàn huyện (đợt 1) năm 2023. Trong đó, có rất nhiều tuyến đường liên thôn, tuyến đường nhánh nhỏ đã được bê tông hoá,...
(TN&MT) - Tiếp nhận phản ánh của Báo TN&MT trong bài viết “Đà Nẵng: Nhà thầu ‘hô biến’ đất đổ thải thành đất K95, K98?” tại dự án “Nâng cấp, cải tạo đường ĐT601 trên địa bàn huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng”, chủ đầu tư đã khẩn trương chỉ...
Trong thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường tại các huyện vùng cao Tây Bắc có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều địa phương đã tích triển khai nhiều phong trào, nhiều mô hình hay nhằm nâng cao nhận thức của người dân. Bản Trống Là,...
Đêm khai trương phố đi bộ Hai Bà Trưng thu hút hàng ngàn người tham gia. Đây là con phố đi bộ thứ 3 tại Cố đô Huế, sau phố đi bộ Phạm Ngũ Lão-Chu Văn An-Võ Thị Sáu và phố đêm Hoàng thành.