(TN&MT) - Sau khi Báo Tài nguyên và Môi trường liên tiếp có 2 bài báo phản ánh tình trạng ngang nhiên tái diễn nạn đổ phế thải tại Đại lộ Thăng Long chạy qua...
(TN&MT) - Sau khi Báo Tài nguyên và Môi trường liên tiếp có 2 bài báo phản ánh tình trạng ngang nhiên tái diễn nạn đổ phế thải tại Đại lộ Thăng Long chạy qua địa bàn huyện Hoài Đức. Ngày 30/5/2018, UBND huyện Hoài Đức có Công văn số 191/BC-UBND gửi Báo Tài nguyên và Môi trường thông tin về việc xử lý số phế thải này.
Theo đó, một trong số những nội dung trong Công văn của UBND huyện Hoài Đức cho biết: “Ngày 24/5/2018 Báo Điện tử Tài nguyên và Môi trường có bài viết (UBND huyện Hoài Đức, Hà Nội nói gì về phế thải tung hoành tại Đại lộ Thăng Long) phản ánh tình trạng đổ trộm đất thải, phế thải xây dựng tại km 14, Đại lộ Thăng Long.
Ngay sau khi nhận được phản ánh của Báo Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Hoài Đức đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị, phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã An Thượng kiểm tra hiện trường.
Theo báo cáo của các cơ quan chuyên môn huyện, tại km số 14 Đại lộ Thăng Long có tình trạng đổ trộm đất thải, phế thải xây dựng trên đất nông nghiệp của các hộ dân xã An Thượng, huyện Hoài Đức như phản ánh của cơ quan báo chí. Khu vực này, có diện tích rộng, chạy dọc tuyến Đại lộ Thăng Long và nằm cách xa khu dân cư, rất dễ bị các đối tượng lợi dụng trời tối để đổ trộm phế thải, khó khăn trong công tác quản lý.
UBND huyện Hoài Đức đã chỉ đạo các phòng ban thuộc UBND huyện, UBND xã An Thượng phối hợp với Hợp tác xã Thành Công vận chuyển toàn bộ khối lượng đất thải, phế thải xây dựng đổ trộm nêu trên. Trong ngày 26/5/2018, toàn bộ khối lượng đất thải, phế thải xây dựng do đổ trộm đã được thu dọn, vận chuyển xong.
Đồng thời, UBND huyện đã chỉ UBND các xã: An Thượng, Song Phương, An Khánh, Vân Côn, các địa phương có tuyến Đại lộ Thăng Long chạy qua và Công an huyện, Đội Thanh tra giao thông vận tải Hoài Đức tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, mật phục nhằm ngăn ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để tình trạng đổ trộm đất thải, phế thải xây dựng tái diễn”.
Tuy nhiên, có thể thấy là những Báo cáo dạng này của UBND huyện Hoài Đức được thực hiện đi, thực hiện lại nhiều lần dần dần như một điệp khúc, tức là mỗi lần việc đổ đất trạc, phế thải, vật liệu xây dựng ở đây tái diễn UBND huyện Hoài Đức lại chỉ đạo thu dọn, tăng cường các biện pháp xử lý...
Văn bản số 191/BC-UBND, ngày 30/5/2018 của UBND huyện Hoài Đức không có bất cứ “từ ngữ” nào đề cấp đến việc xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, tập thể để xẩy ra tình trạng đất nông nghiệp hàng trăm mét vuông của người dân bỗng dưng trở thành bãi chôn lấp phế thải (!?)
Đơn cử như: Công văn số 4884/UBND-VP, ngày 1/12/2015, cách đây gần 3 năm của UBND huyện Hoài Đức cho biết: “Liên quan đến việc đổ trộm phế thải, vật liệu xây dựng tại khu vực Đại lộ Thăng Long đoạn qua địa phận xã An Thượng, UBND huyện đã giao các cơ quan liên quan xử lý giải quyết. Tuy nhiên, đến nay hiện tượng trên vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Chủ tịch huyện giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với Đội Thanh tra giao thông, phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Quản lý đô thị, xã An Thượng kiểm tra xử lý dứt điểm theo quy định”.
Hay như Công văn số 836/UBND-VP, ngày 26/1/2018 mới hơn gần đây cho biết: “Giao Đội Thanh tra giao thông phối hợp với Công an huyện, UBND các xã liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”
Cũng về vấn đề này trao đổi với Báo Tài nguyên và Môi trường ông Dương Ngọc Trai – Đội phó Đội cảnh sát kinh tế - môi trường – ma túy cho biết: Vấn nạn đổ đất trạc, phế thải, vật liệu xây dựng các xã thuộc huyện Hoài Đức chạy dọc theo tuyến Đại lộ Thăng Long xảy ra thường xuyên. Do lực lượng cán bộ cảnh sát môi trường huyện mỏng lại phải kiêm nhiệm một số lĩnh vực khác, vì vậy năm nào Đội cảnh sát kinh tế - môi trường – ma túy cũng phải liên tục báo cáo lãnh đạo Công an huyện soạn thảo Văn bản trực tiếp gửi Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức chỉ đạo các phòng ban của UBND huyện, các xã, thị trấn phối hợp xử lý nạn đổ phế thải tái diễn tại đây.
Mặt khác trong bài viết: “UBND huyện Hoài Đức, Hà Nội nói gì về phế thải tung hoành tại Đại lộ Thăng Long” Báo Tài nguyên và Môi trường đã đặt ra hàng loạt câu hỏi: “Dư luận, cũng như người dân nơi đây đang đặt ra là đằng sau hàng loạt công văn, văn bản phản ánh, chỉ đạo trên hiện tượng đổ đất thải, phế thải, vật liệu xây dựng tràn lan vẫn tiếp tục tái diễn (?) Cơ quan chức năng địa phương đã ở đâu khi lượng phế thải liên tiếp được đổ ra tại đây (?); Có hay không việc bảo kê cho các đối tượng đổ phế thải (?); Ai là người phải chịu trách nhiệm khi nhiều ruộng đất nông nghiệp của người dân địa phương bỗng dưng trở thành bãi chôn lấp phế thải gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan đô thị và gây bức xúc trong nhân dân?”.
Tuy nhiên, trong Văn bản số 191/BC-UBND, ngày 30/5/2018 của UBND huyện Hoài Đức không có bất cứ “từ ngữ” nào đề cấp đến việc xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân, tập thể để xảy ra tình trạng đất nông nghiệp hàng trăm mét vuông của người dân địa phương bỗng dưng trở thành bãi chôn lấp phế thải và liệu Báo cáo trên của UBND Hoài Đức có phải chỉ mang tính hính thức kèm theo đó là mối nghi ngại rằng nạn đổ phế thải trên Đại lộ Thăng Long có thực sự được các cơ quan chức năng huyện Hoài Đức giải quyết dứt điểm hay không?.
(TN&MT) - Thời gian gần đây, mặc dù các cơ quan chức năng TP. Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp mạnh nhằm xử lý hành vi đổ trộm đất thải, phế thải, vật liệu...
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo Tài nguyên Môi trường.
Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu lựa chọn "đột phá của đột phá" để Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ phát triển nhanh, bền vững, quyết tâm biến nơi đây thành vùng đất giàu có, giàu bản sắc văn hóa và có nhiều đột phá hơn nữa cùng với hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 02/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Trong đó, Nghị định nêu rõ quy định về điều kiện cấp giấy phép tài nguyên nước (Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; giấy phép thăm dò nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất).
Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Chương trình hành động của Chính phủ đã đưa ra nhiều quan điểm định hướng mới, ý tưởng mới và tầm nhìn mới có tính đột phá trong phát triển của Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung...
Sáng ngày 5/2 do ảnh hưởng hội tụ gió trên cao hoạt động mạnh lên khiến mưa ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai gia tăng. Đặc biệt, tại đỉnh Fansipan, của thị xã Sa Pa, Lào Cai xuất hiện mưa đá dày đặc trút xuống kèm với mưa...
(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, ngày 5/2, Bắc Bộ tiếp diễn mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Ban đêm có mưa, mưa rào đều khắp và có nơi có dông, phía Tây Bắc Bộ nhiệt độ tăng khá nhanh.
Ngày 04/02/2023, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Chương trình vận động hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025.
Vào ngày 04/02/2023, lực lượng chức năng Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khám xét tại trụ sở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An, ở địa chỉ số 72, đường Phan Bội Châu, phường Lê Lợi, TP. Vinh.
(TN&MT) - Để nghi lễ phóng sinh vào mỗi dịp rằm tháng Giêng mang đúng ý nghĩa, phật tử cần nâng cao hiểu biết về các loài vật có nguy cơ làm tổn hại môi trường, các loài vật được khuyến khích thả phóng sinh phù hợp với hệ sinh thái...
(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa phùn và sương mù. Trời rét. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ ngày nắng với nhiệt độ có nơi trên 33 độ C.
(TN&MT) - Vĩnh Phúc là một trong những địa phương được Chủ tịch Hồ Chí Minh dành nhiều tình cảm và sự quan tâm. Sinh thời, Người đã có 8 lần về thăm Vĩnh Phúc, trong lần thăm ngày 2/3/1963, Người căn dặn: “Phải làm cho Vĩnh Phúc thành...
(TN&MT) - Vừa trải qua chuỗi ngày rét khô, miền Bắc lại đón những ngày đầu tháng 2 với khối không khí ẩm, kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Các chuyên gia khuyến cáo, trong những ngày thời tiết nồm ẩm, ô nhiễm tăng cao, người...
Tỉnh Phú Yên đẩy mạnh triển khai 3 đột phá chiến lược về thể chế, nhân lực và hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng y tế, giáo dục, văn hóa.
Tại Văn bản 625/VPCP-QHĐP ngày 3/2/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia.
Tại Văn bản số 16/TTg-CN ngày 3/2/2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung 4 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.
UBND tỉnh Nam Định kêu gọi hưởng ứng Ngày Đất ngập nước (ĐNN) theo thông điệp của Đại hội đồng Liên hiệp quốc và văn bản số 7945/BTNMT-TCMT ngày 26/12/2022 của Bộ TN&MT với chủ đề “Hãy phục hồi ĐNN từ hôm nay” trong toàn cộng đồng.