Hòa Bình: Dự án trăm tỷ mới đưa vào sử dụng một thời gian đã xuống cấp

27/10/2018 00:21

(TN&MT) - Tuy chỉ mới hoạt động và đưa vào sử dụng được một thời gian, công trình đã bị bong, tróc, nứt, hư hỏng ở một số chỗ. Điều này khiến dư luận nghi ngờ...

 

(TN&MT) - Tuy chỉ mới hoạt động và đưa vào sử dụng được một thời gian, công trình đã bị bong, tróc, nứt, hư hỏng ở một số chỗ. Điều này khiến dư luận nghi ngờ chất lượng công trình kém, cũng như việc thi công ẩu, và có dấu hiệu ăn bớt khối lượng?. Đã đến lúc cần phải làm rõ trách nhiệm của Ban Quản lý dự án Công trình Quảng trường Hòa Bình (hay còn gọi là công trình hạ tầng kỹ thuật, trung tâm đa chức năng Quỳnh Lâm giai đoạn 1). Theo báo cáo, công trình mới này được đầu tư gần 250 tỷ đồng.

HB ảnh 1, 2, 3, 4, 5 các vị trí khác nhau tại khu vực quảng trường Hòa Bình đã bị hư hỏng (1)
Các vị trí khác nhau tại khu vực quảng trường Hòa Bình đã bị hư hỏng


Qua tìm hiểu, phóng viên được biết: Dự án công trình hạ tầng kỹ thuật trung tâm đa chức năng Quỳnh Lâm được đầu tư ở giai đoạn 1 khoảng 244 tỷ đồng. Gồm nhiều hạng mục lớn nhỏ khác nhau. Chủ yếu là san lấp mặt bằng và lát đá, làm hồ nước tạo cảnh quan và có 1 khu khán đài, bục lễ đài. Mục đích chính của dự án này nhằm tổ chức các buổi lễ lớn của tỉnh Hòa Bình trong các dịp lễ tết, hoạt động ca múa nhạc ngoài trời… Việc ra đời quảng trường này cũng tạo điều kiện cho người dân có nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng lớn. Nhưng kể từ khi đi vào hoạt động, công trình đã xuống cấp. Để thực hiện dự án này từ chủ đầu tư, có nhiều nhà thầu khác nhau làm công trình gồm: Công ty cổ phần đầu tư năng lượng thương mại Hoàng Sơn; Công ty cổ phần xây dựng và tư vấn thiết kế Liên Minh; Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam và hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thanh Thủy…
 

HB ảnh 1, 2, 3, 4, 5 các vị trí khác nhau tại khu vực quảng trường Hòa Bình đã bị hư hỏng (2)


Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Dũng, trú tại phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình (Hòa Bình) cho biết: “Thời gian trước đây, tôi thấy công ty Hoàng Sơn thi công ồ ạt tại đây để san lấp mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật. Sau đó gần 1 năm thi công thì có một quảng trường to và đẹp như hiện nay. Tuy nhiên khoảng 2 tháng trở lại đây, chúng tôi thấy khu vực hồ nước, các tấm gạch lát đã rộp, nhiều viên rơi rụng cả xuống nền. Nước trong hồ tạo cảnh lúc nào cũng đục, nghi bị rò rỷ vào. Ngoài ra, khu khán đài, khu nền ô đá trong quảng trường cũng thấy có nhiều viên bị vỡ nứt. Chính vì những bất cập trên khiến người dân chúng tôi hàng ngày đi tập thể dục buổi chiều qua đây, đều nghi ngờ và lo lắng cho chất lượng công trình này”.
 

HB ảnh 1, 2, 3, 4, 5 các vị trí khác nhau tại khu vực quảng trường Hòa Bình đã bị hư hỏng (3)


Còn ông Vũ Văn Hồng, một người dân khác cho biết: không chỉ là chất lượng công trình hơn 200 tỷ này ọp ẹp, quảng trường hiện tại còn bị nạn bán hàng bủa vây. Cứ đến chiều tối về là hàng quán lại tràn ra chiếm quảng trường làm nơi kinh doanh buôn bán. Đã vậy, các chủ hàng nước giải khát lại còn thiếu ý thức, suốt ngày xả rác bừa bãi, gây bức xúc cho người dân sinh sống trên địa bàn thành phố. Đã đến lúc, UBND TP Hòa Bình cần phải vào cuộc quyết liệt, chấn chỉnh ngay nạn buôn bán, nạn hàng quán lấn chiếm lề đường, lòng đường, vỉa hè quảng trường làm nơi buôn bán, gây ô nhiễm môi trường…

HB ảnh 1, 2, 3, 4, 5 các vị trí khác nhau tại khu vực quảng trường Hòa Bình đã bị hư hỏng (4)


Làm việc với phóng viên, ông Nguyễn Đình Dân, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hòa Bình cho biết: đúng là thời gian qua, một số hạng mục của công trình này đã có dấu hiệu xuống cấp như khu vực hồ nước tạo cảnh, hay đá lát nền… Hiện tại Ban Quản lý đã yêu cầu các nhà thầu tiến hành sửa chữa. Và ông Nguyễn Đình Dân “tự tin” cho hay, do vẫn đang trong thời gian bảo hành chất lượng công trình nên cứ hỏng đâu, sửa đó.

HB ảnh 6 Ông Nguyễn Đình Dân, Phó Giám đốc BQL
Ông Nguyễn Đình Dân, Phó Giám đốc BQL


Tiếp tục điều tra, phóng viên được biết: Việc công trình hạ tầng Quỳnh Lâm giai đoạn 1 mới làm đã có nhiều hỏng hóc, bong tróc, rộp khiến người dân lo lắng về chất lượng là điều đáng báo động. Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc làm rõ. Tránh tình trạng vốn ngân sách bỏ ra thì lớn, mà hiệu quả thì chỉ là con số không…

Báo điện tử Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục thông tin về dự án này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hòa Bình: Dự án trăm tỷ mới đưa vào sử dụng một thời gian đã xuống cấp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO