Hồ chứa lớn thứ hai ở miền Trung tiếp tục điều tiết nước

VĂN DINH | 11/10/2020 18:40

(TN&MT) - Trước tình hình mưa lũ kéo dài, hồ Tả Trạch - hồ chứa lớn nhất Thừa Thiên Huế và lớn thứ hai miền Trung vừa tiếp tục nhận lệnh xả nước.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế vừa yêu cầu Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 5 tiếp tục vận hành hồ Tả Trạch điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 1500-2500m3/s; đồng thời thực hiện điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ.

Thời gian bắt đầu tăng lưu lượng vận hành từ sáng ngày 11/10 và tăng dần cho đến khi đạt lưu lượng lớn nhất.

Thừa Thiên Huế đang chìm trong biển nước

Trước đó, ngày 10/10 Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 5 nhận lệnh tiếp tục vận hành hồ Tả Trạch điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 900-1500m3/s...

Hồ chứa Tả Trạch có dung tích hơn 500 triệu m3. Đây là công trình hồ chứa quy mô lớn nhất tỉnh Thừa Thiên Huế và là công trình hồ chứa lớn thứ hai ở miền Trung, sau hồ Cửa Đại ở Thanh Hóa. Hồ Tả Trạch có nhiệm vụ chống lũ tiểu mãn, lũ sớm và giảm lũ chính vụ cho hệ thống sông Hương.

Được biết, các hồ thủy điện Bình Điền, Hương Điền, A Lưới những ngày qua cũng đã điều tiết nước để ứng phó với mưa lũ.

Hiện tại Thừa Thiên Huế đang mưa to trên diện rộng. Theo thống kê đến nay, mưa lũ ở Thừa Thiên Huế đã làm ít nhất1 người chết, 6 người bị thương, hơn 24.000 ngôi nhà ngập nước, toàn bộ học sinh sinh viên được nghỉ học...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hồ chứa lớn thứ hai ở miền Trung tiếp tục điều tiết nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO