Hàng cây xà cừ trên đường Kim Mã trước ngày đánh chuyển

12/09/2017 00:00

(TN&MT) - Nhằm phục vụ thi công dự án tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, hơn 130 cây xanh trên đường Kim Mã đoạn từ hồ Thủ Lệ đến nút giao Kim Mã - Núi Trúc sẽ được chặt hạ, đánh chuyển từ 12/9.

Sở Xây dựng Hà Nội mới đây thông báo đã cấp phép cho việc đánh chuyển, chặt hạ 130 cây xanh trên đường Kim Mã, đoạn từ nút giao Núi Trúc đến hồ Thủ Lệ
Sở Xây dựng Hà Nội mới đây thông báo đã cấp phép cho việc đánh chuyển, chặt hạ 130 cây xanh trên đường Kim Mã, đoạn từ nút giao Núi Trúc đến hồ Thủ Lệ.

 

Hàng cây trên đường Kim Mã sẽ chặt hạ, đánh chuyển để phục vụ thi công dốc hạ ngầm, ga 9, giếng đứng của gói thầu CP03 thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.
Hàng cây trên đường Kim Mã sẽ chặt hạ, đánh chuyển để phục vụ thi công dốc hạ ngầm, ga 9, giếng đứng của gói thầu CP03 thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.

 

Theo đó, 130 cây xanh kể trên có 95 cây sẽ được đánh chuyển (6 cây xà cừ đường kính 60 - 90 cm); 35 cây không thuộc chủng loại cây đô thị, cây cong nghiêng, sâu mục bị chặt hạ.
Theo đó, 130 cây xanh kể trên có 95 cây sẽ được đánh chuyển (6 cây xà cừ đường kính 60 - 90 cm); 35 cây không thuộc chủng loại cây đô thị, cây cong nghiêng, sâu mục bị chặt hạ.

 

Người dân đi qua đoạn đường Kim Mã rợp bóng mát đang cảm thấy nuối tiếc
Người dân đi qua đoạn đường Kim Mã rợp bóng mát đang cảm thấy nuối tiếc

 

Hàng cây xà cừ trên đường Kim Mã đã được đánh số thứ tự chờ tới ngày đánh chuyển
Hàng cây xà cừ trên đường Kim Mã đã được đánh số chờ tới ngày đánh chuyển

 

Tất cả các cây được đánh chuyển phục vụ thi công tuyến đường sắt Ga Hà Nội – Nhổn sẽ di chuyển về trồng tại nút giao Vĩnh Ngọc trên Đại lộ Võ Nguyên Giáp.
Tất cả các cây được đánh chuyển phục vụ thi công tuyến đường sắt Ga Hà Nội – Nhổn sẽ di chuyển về trồng tại nút giao Vĩnh Ngọc trên Đại lộ Võ Nguyên Giáp.

 

Cây xà cừ ở Kim Mã đều là cây lâu năm, thân cây lớn, tán rộng che mát cả con đường vào mùa hè. Cây đã được đánh số để phân loại, chờ đánh chuyển.
Cây xà cừ ở Kim Mã đều là cây lâu năm, thân cây lớn, tán rộng che mát cả con đường vào mùa hè. Cây đã được đánh số để phân loại, chờ đánh chuyển.

 

Đơn vị thi công sẽ tuân thủ các quy trình do TP. Hà Nội ban hành để đảm bảo cây xanh phát triển sau khi được đánh chuyển.
Đơn vị thi công sẽ tuân thủ các quy trình do TP. Hà Nội ban hành để đảm bảo cây xanh phát triển sau khi được đánh chuyển.

 

Hàng cây xà cừ trên đường Kim Mã vốn quen thuộc đối với người dân Hà Nội.
Hàng cây xà cừ trên đường Kim Mã vốn quen thuộc đối với người dân Hà Nội.

 

Liên quan đến việc dự luận băn khoăn có chặt hạ cây xanh hay không, tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 23/6, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng trong quá trình phát triển đô thị nói riêng và của cả nước nói chung, không tránh khỏi câu chuyện phải đánh chuyển, cũng như chặt hạ các cây xanh đã trồng.
Liên quan đến việc dự luận băn khoăn có chặt hạ cây xanh hay không, tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 23/6, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng trong quá trình phát triển đô thị nói riêng và của cả nước nói chung, không tránh khỏi câu chuyện phải đánh chuyển, cũng như chặt hạ các cây xanh đã trồng.

 

Việc chặt hạ, đánh chuyển 130 cây xanh sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 12/9. Thời gian đánh chuyển chặt hạ dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2017.
Việc chặt hạ, đánh chuyển 130 cây xanh sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 12/9. Thời gian đánh chuyển chặt hạ dự kiến hoàn thành trong tháng 10/2017.

Hoàng Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàng cây xà cừ trên đường Kim Mã trước ngày đánh chuyển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO