Hạn hán đe dọa vụ mùa thu hoạch rượu vang năm 2018 của Nam Phi

20/12/2017 15:24

(TN&MT) - Theo các chuyên gia ngành công nghiệp, Nam Phi, nhà sản xuất rượu vang lớn thứ 7 trên thế giới, dự kiến ​​sẽ thu hoạch vụ mùa kém năng suất nhất trong hơn một thập niên vào năm 2018 do hạn hán.

Những người lao động thu hoạch nho tại trang trại nho La Motte ở Franschhoek gần Cape Town, Nam Phi vào ngày 29/1/2016. Ảnh: Mike Hutchings
Những người lao động thu hoạch nho tại trang trại nho La Motte ở Franschhoek gần Cape Town, Nam Phi vào ngày 29/1/2016. Ảnh: Mike Hutchings

Các khu ruộng đất chủ yếu ở vùng bờ biển phía Tây tỉnh Cape – nơi bị tuyên bố là khu vực thiên tai hồi tháng 5 vừa qua do hạn hán nghiêm trọng làm trơ đáy các đập nước và dẫn đến những hạn chế về nước đối với người dân và công nghiệp.

Theo một cuộc khảo sát được tiến hành bởi Công ty hệ thống và thông tin ngành công nghiệp rượu vang Nam Phi (SAWIS) vào tuần cuối cùng của tháng 11, dự kiến, vụ mùa năm 2018 ​​sẽ đạt năng suất thấp hơn nhiều so với ước tính 1.434.328 tấn trong vụ mùa năm 2017.

SAWIS tuy không đưa ra con số về năng suất vụ mùa trong năm 2018 nhưng khẳng định sẽ thấp hơn năm 2017.

Giám đốc điều hành SAWIS Yvette van der Merwe nói với Reuters: "Nếu ở một số khu vực không có mưa thì những khu vực đó sẽ thu hoạch vụ mùa kém năng suất hơn”.

VinPro dự đoán ​​mùa vụ 2018 sẽ kém năng suất nhất kể từ năm 2005, khi chỉ 1.157.631 tấn được thu hoạch do hạn hán và bệnh tật ở một số khu vực sản xuất.

"Điều này có nghĩa là nguồn nước của các nhà sản xuất rượu vang bị cắt giảm 40-60% và không thể đáp ứng đủ nhu cầu về nước cho cây nho", ông Francois Viljoen, người quản lý dịch vụ tư vấn rượu vang cho biết.

Người công nhân xếp những chai rượu vang lên băng chuyền tại nhà máy đóng chai Rostberg gần Cape Town, Nam Phi vào ngày 29/11/2012. Ảnh: Mike Hutchings
Người công nhân xếp những chai rượu vang lên băng chuyền tại nhà máy đóng chai Rostberg gần Cape Town, Nam Phi vào ngày 29/11/2012. Ảnh: Mike Hutchings

Nam Phi - nơi sản xuất 3,9% rượu vang trên thế giới thường thu hoạch vụ mùa từ tháng 2 đến tháng 3.

Theo số liệu thống kê của chính quyền địa phương, hồi tuần trước, các đập của Western Cape chỉ đạt 34,6% so với mức 50,4% cùng kỳ năm ngoái.

Sương mù trắng và đen ở vùng Breedekloof, Robertson và Worcester cũng có thể ảnh hưởng đến mùa màng năm 2018. Paul MakubeSenior, chuyên gia kinh tế nông nghiệp của FNB Business ước tính thu hoạch sẽ thấp hơn 10.000 đến 15.000 tấn ở những khu vực này.

Nam Phi xuất khẩu 440 triệu lít rượu vang một năm và bán ra 400 triệu lít trong nước. Giá rượu vang có thể cao hơn nếu năng suất vụ mùa giảm đáng kể.
Tổ chức Nho và Rượu vang Quốc tế (OIV) có trụ sở tại Paris (Pháp) hồi tháng 10 cho biết sản lượng rượu toàn cầu vào năm 2017 cũng giảm xuống còn 246,7 triệu héc-tô-lít - mức thấp nhất kể từ năm 1961 sau khi thời tiết khắc nghiệt ở Tây Âu phá hủy các vườn nho.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hạn hán đe dọa vụ mùa thu hoạch rượu vang năm 2018 của Nam Phi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO