Hai Thứ trưởng Bộ Công an được thăng quân hàm Thượng tướng

22/03/2016 00:00

(TN&MT) - Chiều 22/3/2016, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Lễ công bố Quyết định phong cấp bậc hàm Thượng tướng đối với ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với ông Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao Quyết định và giao nhiệm vụ cho Thượng tướng - Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và Thượng tướng - Thứ trưởng Phạm Dũng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao Quyết định và chúc mừng Thượng tướng - Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và Thượng tướng - Thứ trưởng Phạm Dũng. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao Quyết định và chúc mừng Thượng tướng - Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành (bên trái) và Thượng tướng - Thứ trưởng Phạm Dũng (bên phải). Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an
Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an (bên phải); Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam (bên trái) chúc mừng Thượng tướng Nguyễn Văn Thành và Thượng tướng Phạm Dũng. - Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an
Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an (bên phải); Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam (bên trái) chúc mừng Thượng tướng Nguyễn Văn Thành và Thượng tướng Phạm Dũng. - Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an

Cùng dự buổi Lễ có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành sinh năm 1957, quê quán: huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; Tiến sỹ Kinh tế, Cử nhân Luật, Cử nhân Anh Văn. Ông Nguyễn Văn Thành đã từng là cán bộ trong ngành Công an; sau đó giữ các chức vụ: Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng - TP Hải Phòng, Chánh Văn phòng Thành ủy Hải Phòng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng kiêm Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng; tháng 12/2014, ông Thành được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tại Quyết định số 2188/QĐ-TTg ngày 7/12/2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Thượng tướng Phạm Dũng sinh năm 1956, quê quán: huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, là Phó giáo sư, Tiến sỹ Luật, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, từng là Trung tướng Công an, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương; trong nhiều năm ông Phạm Dũng đã phụ trách công tác bảo đảm an ninh quốc gia, bao gồm cả chính trị nội bộ và đặc biệt là thông tin - truyền thông.

Ông Phạm Dũng được bổ nhiệm làm Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II – Bộ Công an từ năm 2007; năm 2012 là Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ.

Tại Quyết định số 2057a/QĐ-TTg ngày 23/11/2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã điều động, bổ nhiệm ông Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai Thứ trưởng Bộ Công an được thăng quân hàm Thượng tướng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO