Hải Phòng: Vinh danh hai cây Di sản Việt Nam

08/11/2018 22:58

(TN&MT) - Ngày 8/11/2018, Bệnh viện Việt – Tiệp TP Hải Phòng đón nhận bằng công nhận vinh danh cây Di sản Việt Nam đối với cây Si có tuổi khoảng 110 năm và cây Đại có tuổi khoảng 120 năm trong khuôn viên của bệnh viện. Tham dự có ông Trần Văn Phương, Giám đốc Sở TN&MT TP Hải Phòng, ông Bùi Quang Sản, Chủ tịch Hội Bảo vệ môi trường TP Hải Phòng, đại diện Sở Y tế TP Hải Phòng, Ban giám đốc và cán bộ công nhân viên Bệnh viện Việt – Tiệp.

HP 1
Hội Bảo vệ môi trường trao bằng công nhận cây Di sản.

 

HP 2
Các đại biểu bên cây si – Cây Di sản Việt Nam tại khuôn viên.

Để phát huy giá trị di tích lịch sử văn hoá và  bảo tồn  cây cổ thụ có giá trị của bệnh viện, Hội Bảo vệ môi trường TP Hải Phòng đề nghị Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị cử người thường xuyên chăm sóc, bảo vệ và giữ gìn hai cây Di sản. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ người lao động về bảo tồn cây cổ thụ, bảo vệ cây xanh, làm đẹp cảnh quan môi trường. Phát huy các giá trị của cây cổ thụ, phục vụ cho các lợi ích xã hội, truyền thống của bệnh viện và cộng đồng nhân dân thành phố. Đồng thời, làm giàu kho tàng di sản văn hoá, quảng bá tới du khách trong và ngoài nước vẻ đẹp phong phú, đa dạng của bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, TP Hải Phòng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: Vinh danh hai cây Di sản Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO