Hải Phòng: Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị, bảo vệ môi trường

07/09/2018 08:38

(TN&MT) – Từ nhiều năm nay, các cấp bộ Đoàn và các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn TP Hải Phòng tham gia phong trào xây dựng văn minh đô thị. Sau Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2018, tuổi trẻ thành phố đồng loạt tổ chức các hoạt động xây dựng văn minh đô thị: Ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” dọn vệ sinh môi trường, xóa quảng cáo, rao vặt trái quy định, thu gom khoảng 200 m3 rác, bóc dỡ 2.000 biển quảng cáo rao vặt trái quy định.

HP 1
Công trình “Bức tường xanh” tại phường Gia Viên, quận Ngô Quyền.

Đồng thời, thanh niên phối hợp với lực lượng trật tự đô thị tuyên truyền, vận động 500 hộ dân tháo dỡ mái che, mái vẩy lấn chiếm vỉa hè; thăm, tặng quà cho 3 thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn tại quận Ngô Quyền; khám, tư vấn sức khỏe răng miệng miễn phí và tặng quà cho 200 học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn; tập huấn về các kiến thức ATGT, kỹ năng lái xe an toàn cho các đoàn viên, thanh niên; thực hiện mô hình “Tắt máy chờ tàu” tuyên truyền ATGT, phòng chống biến đổi khí hậu; Ra mắt Công trình “Bức tường xanh” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6; Khánh thành công trình “Trồng cây nhớ Bác - Vì thành phố xanh”…
 

Các hoạt động xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn TTATGT được triển khai hiệu quả. Thành phố tổ chức 211 buổi tuyên truyền, thu hút trên 21.000 đoàn viên thanh niên tham gia. Phối hợp với CSGT, công an phường, tổ quản lý đô thị nhắc nhở trật tự đường hè, vệ sinh môi trường đô thị; tổ chức 6 Hội thi gắn với giao lưu văn nghệ tuyên truyền về an toàn giao thông; tổ chức 154 đội thanh niên tình nguyện bảo đảm trật tự an toàn giao thông với trên 1.800 đoàn viên thanh niên tham gia. Chỉ đạo các đơn vị đăng ký mới và duy trì 116 tuyến đường thanh niên quản lý đảm bảo các tiêu chí: Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh. Tổ chức 614 buổi thu hút trên 35.000 lượt đoàn viên thanh niên tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường, hoạt động xóa quảng cáo rao vặt không phép; tham gia xóa 7 điểm “nóng” về vệ sinh môi trường trên địa bàn 14 quận, huyện; thu gom 423 mét khối rác thải, xóa trên 15.900 biển, quảng cáo rao vặt không phép.
 

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn vận động các hộ dân hạn chế sử dụng túi nilon, thu gom phế liệu, rác thải và dọn vệ sinh môi trường nơi cư trú với tinh thần “sạch nhà, đẹp phố”. Thành phố tổ chức 6 buổi ra quân “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Chủ nhật xanh” thu hút trên 20.000 lượt đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia. Tổ chức 58 buổi tuyên truyền hoạt động truyền thông giảm nhẹ rủi ro thiên tai và phòng chống biến đổi khí hậu với sự tham gia của trên 4.000 lượt đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia. Các hoạt động ra quân: “Ngày chủ nhật xanh”, toàn thành phố thu dọn trên 205 m3 rác thải; vớt bèo, khơi thông gần 16 km dòng chảy, kênh, mương; xóa trên 6.500 biển quảng cáo rao vặt trái phép; trồng trên 4.000 cây xanh.
 

Đến nay, phong trào thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị trên địa bàn TP Hải Phòng đạt nhiều kết quả. Qua đó, thu hút nhiều đoàn viên thanh niên tham gia phong trào, nâng cao nhận thức, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thành phố xây dựng nếp sống văn minh đô thịạ. Đồng thời, tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; xây dựng TP Hải Phòng xanh - văn minh - hiện đại…

 

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hải Phòng: Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị, bảo vệ môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO