Môi trường

Hà Tĩnh: Vận động người dân xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên

Đức Cảnh 05/06/2023 - 17:34

Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng nhằm tuyên truyền, vận động người dân xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và thích ứng với biến đổi khí hậu…

anh-2.-thach-ha.jpg
Sáng ngày 5/6, toàn thể cán bộ, nhân viên trong các cơ quan, tổ chức và nhân dân khắp các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, làm sạch đường, khơi thông cống rãnh, phát quang đường làng, ngõ xóm; thu gom, phân loại rác thải tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu vực công cộng, đường giao thông, bãi biển…Ảnh : Người dân huyện Thạch Hà ra quân làm vệ sinh môi trường
anh-1.-thach-ha.jpg
Hoạt động này nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (Ngày 5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6), tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, tháng hành động vì môi trường năm 2023. Ảnh: Thanh niên huyện Thạch Hà hưởng ứng lễ phát động
anh-3.-huong-ke.jpg
Tại các địa phương khác của Hà Tĩnh như huyện Vũ Quang, Cẩm Xuyên, Hương Khê…đông đảo đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân cũng tích cực hưởng ửng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường năm 2022. Ảnh : Người dân huyện Hương Khê tích cực tham gia làm vệ sinh môi trường, thu gom rác thải
anh-4.-huong-khe.jpg

Ngày Môi trường thế giới (Ngày 5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6) với chủ đề “Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” và “Hành tinh đại dương: Thủy triều đang thay đổi ”, nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên…Ảnh: Người dân tích cực hưởng ứng lễ phát động làm vệ sinh môi trưởng

anh-8.hk.jpg

Bên cạnh đó tuyên truyền sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu; kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa thông qua các chính sách, sáng kiến và tham gia cơ chế hợp tác toàn cầu, khu vực; hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn; tăng cường tái chế, tái sử dụng; thúc đẩy xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; thực thi hiệu quả chính sách chống rác thải nhựa. Ảnh: Người dân Hương Khê thu dọn bãi tập kết rác không đúng nơi quy định

anh-7.-hk.jpg

Phát động không chỉ nâng cao nhận thức mà còn nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, đa dạng sinh học, ứng phó với biển đổi khí hậu phù hợp với từng lĩnh vực, ngành và địa phương. Ảnh : ĐVTN cùng đông đảo người dân tích cực tham gia hưởng ứng

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động, tại Việt Nam được tổ chức từ năm 1982 đến nay đã trở thành phong trào rộng khắp trên phạm vi cả nước, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Vận động người dân xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO