Tin tức

Hà Tĩnh: Mưa lớn gây ngập úng ở nhiều nơi

Đức Cảnh 30/10/2023 10:53

Từ ngày 29 đến sáng 30/10, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh diễn ra mưa lớn trên diện rộng, gây ngập úng cục bộ tại các huyện: Vũ Quang, Hương Khê, Kỳ Anh, Hương Sơn...

Do ảnh hưởng của không khí lạnh di chuyển lệch Đông xuống phía Nam, từ khoảng chiều tối ngày 29/10 đến sáng ngày 30/10, ở khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

anh-1.-lu.jpg
Mưa lớn gây ngập lụt nhiều tuyến đường giao thông ở Vũ Quang

Mưa lớn đã làm một số cầu, tuyến đường giao thông ở huyện Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn bị ngập, phương tiện không thể lưu thông. Như tại huyện Vũ Quang, một số tuyến đường giao thông nội vùng tại xã Đức Bồng, Đức Giang, Đức Lĩnh, khu tái định cư tổ 2 thị trấn bị ngập sâu.

Theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, mưa lớn đã gây sạt lở một số tuyến đường giao thông tại thị trấn Vũ Quang, xã Đức Bồng, xã Đức Liên; sạt lở 2 điểm trên tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn đi qua địa phận thôn Liên Châu, xã Đức Liên với chiều dài khoảng 100 m.

anh-1.-sat-lo.jpg
Sạt lỡ tuyến đường Bắc - Nam đoạn đi qua địa phận thôn Liên Châu, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang

Trên địa bàn các huyện Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, mưa lớn cũng đã gây sạt lỡ vườn hộ dân, đường giao thông khiến cho việc đi lại, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn; Sạt lỡ bờ sông ở huyện Cẩm Xuyên với chiều dài hàng chục mét.

Ông Trần Đức Bá- Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, cho biết: Lượng mưa đo được tính từ 7h ngày 29/10 đến 7h ngày 30/10/2023 tại các trạm khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh ở Hương Trạch 103,0 mm; Kỳ Anh 132mm; Sơn Kim ll 110 mm; Chu Lễ 166 mm; Hương Khê 204 mm; Linh Cảm 212 mm; Hòa Duyệt 88,0 mm; Sơn Diệm 145,0 mm; Hoành Sơn 84 mm; Hương Sơn 137 mm; TP Hà Tĩnh 35 mm; Cẩm Nhượng 46 mm.

anh-3.-lo.jpg
Mưa lớn gây sạt lỡ nhiều tuyến đường gây cản trở việc lưu thông

Theo dự báo, mưa to còn diễn ra từ nay đến đêm 31/10. Mực nước sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố đang lên, các sông ở mức báo độn 1 - 2, có nơi khả năng lên trên báo động 2. Nguy cơ lũ, ngập lụt, sạt lở đất các huyện miền núi, ven sông suối rất cao. Trên biển sóng to, gió lớn, kèm mưa dông mạnh nguy hiểm cho tàu thuyền.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Mưa lớn gây ngập úng ở nhiều nơi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO