Hà Tĩnh: Một gia đình nhập viện nghi do ngộ độc khí than

Đức Cảnh| 18/11/2020 08:59

(TN&MT) - Bốn người trong một gia đình ở xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nhập viện nghi do ngộ độc khí than, trong đó hai người buộc phải chuyển lên tuyến trên điều trị do hôn mê sâu.

Trạm Y tế xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh tiếp nhận 4 bệnh nhân gồm: bà Mai Thị Hới (SN 1966), anh Bùi Văn Cường (SN 1995), chị Bùi Thị Vân (SN 1996) và cháu Bùi Thị Bé, mới sinh 2 ngày tuổi trong tình trạng hôn mê, mạch nhỏ, huyết áp tụt không đo được. Các bệnh nhân sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa TX. Kỳ Anh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Nạn nhân bị nặng đã được chuyển lên bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu

Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, lúc 9h40, ngày 17/11/2020, chị gái và mẹ ruột của bệnh nhân Bùi Thị Vân đến chăm sóc con mới sinh, khi mở phòng thì phát hiện 2 vợ chồng anh Cường, chị Vân nằm ở dưới nền nhà.

Anh Cường hôn mê, chị Vân không tỉnh táo; bà Hới nằm trên võng và hôn mê; cháu bé 2 ngày tuổi đang nằm, nên đã gọi mọi người đưa lên Trạm Y tế xã Kỳ Nam cấp cứu. Hiện tại bà Mai Thị Hới và anh Bùi Văn Cường do tình trạng sức khỏe nguy cấp nên đang được tiếp tục chuyển lên tuyến trên.

Theo nhận định ban đầu, các bệnh nhân khả năng ngộ độc khí CO do sử dụng than củi để sưởi sau sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Một gia đình nhập viện nghi do ngộ độc khí than
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO