Môi trường

Hà Tĩnh: Liên tiếp bắt 2 vụ mua bán động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm

Mạnh Hiển 04/01/2024 - 16:27

(TN&MT) - Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng chức năng trên địa bàn vừa liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép số lượng lớn cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

Vụ thứ nhất tại khu vực Tổ dân phố 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Hương Sơn (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Tiến Dũng (sinh năm 1973, thường trú tại Tổ dân phố 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) khi đang tàng trữ 5 cá thể hổ đã chết (chứa trong tủ cấp đông tại nhà riêng).

Bước đầu, Nguyễn Tiến Dũng khai nhận, số cá thể hổ trên đều có nguồn gốc từ Lào. Trước đó, Nguyễn Tiến Dũng mua, vận chuyển số cá thể hổ trên từ Lào về nhà riêng cất giấu với mục đích vừa để bán kiếm lời, vừa để cá nhân sử dụng.

ca-the-ho-tang-vat-bi-thu-giu-tai-cho-o-cua-bi-can-nguyen-tien-dung..jpg
Cá thể hổ tang vật bị thu giữ tại chỗ ở của bị can Nguyễn Tiến Dũng.

Sau khi giám định, Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật đưa ra kết luận khẳng định 5 cá thể động vật trên là loài hổ.

Căn cứ kết luận này, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hương Sơn ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tiến Dũng về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Vụ việc thứ hai tại khu vực Tổ dân phố 5, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Hương Sơn (Công an tỉnh Hà Tĩnh) bắt quả tang Trần Anh Tuấn (sinh năm 1974, thường trú Tổ dân phố 10, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đang tàng trữ trái phép 1 cá thể động vật đã chết (không còn da, đầu nhỏ, mõm dài, đuôi dài).

Mở rộng điều tra, tại nơi ở của Trần Anh Tuấn, Công an huyện Hương Sơn tiến hành khám xét, phát hiện, thu giữ thêm 7 cá thể động vật đã chết, chứa trong tủ cấp đông (5 cá thể động vật có đầu nhỏ, mõm dài, đuôi dài và 2 cá thể động vật có lông vàng, vằn đen) và 1 đầu cá thể động vật còn nguyên da, lông đen, hộp sọ (chứa trong tủ cấp đông).

cac-ca-the-te-te-java-ho-va-dau-loai-son-duong-bi-thu-giu-tai-cho-o-cua-bi-can-tran-anh-tuan..jpg
Các cá thể tê tê Java, hổ và đầu loài sơn dương bị thu giữ tại chỗ ở của bị can Trần Anh Tuấn.

Bước đầu, Trần Anh Tuấn khai nhận, trong số tang vật trên có 6 cá thể tê tê, 2 cá thể hổ và 1 đầu sơn dương, đều có nguồn gốc từ Lào. Trước đó, Trần Anh Tuấn đã mua của 1 đối tượng (không rõ tên tuổi, lai lịch, địa chỉ) vận chuyển về nhà riêng cất giấu để bán kiếm lời.

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật giám định kết luận, 6 cá thể động vật đã chết là loài tê tê Java, 2 cá thể động vật đã chết là loài hổ và 1 đầu động vật còn nguyên da, lông, hộp sọ là của loài sơn dương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hương Sơn ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Anh Tuấn về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

2 vụ án trên đang được Công an huyện Hương Sơn tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Liên tiếp bắt 2 vụ mua bán động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO