Hà Tĩnh: Bốn người bị chết, nhiều công trình giao thông hư hỏng nặng do mưa lũ

06/09/2019 15:28

(TN&MT)- Mưa lũ những ngày qua đã khiến 4 người chết, nhiều công trình giao thông, thủy lợi và hàng nghìn héc ta lúa, hoa màu bị hư hại trên địa bàn Hà Tĩnh.

Thông tin mới nhất từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Tĩnh cho biết, mưa lớn những ngày qua đã khiến nhiều công trình, nhà dân trên địa bàn bị hư hỏng: Đường hai đầu cầu Trốc Vạc, xã Sơn Kim và cầu dân sinh ở thôn 12 xã Hương Lâm, huyện Hương Khê bị nước cuốn trôi; kè chống sạt lở, bờ sông trên địa bàn huyện Hương Khê bị xói gây sạt lở nghiêm trọng.
 

Mưa lũ đã làm ngập nhiều khu dân cư dọc tuyến sông Ngàn Sâu ở huyện Vũ Quang
Mưa lũ đã làm ngập nhiều khu dân cư dọc tuyến sông Ngàn Sâu ở huyện Vũ Quang

Ngoài ra, do ảnh hưởng của thời tiết đã làm một nhà của trường tiểu học Ngọc Sơn, một hội quán và nhà của mười lăm hộ dân ở một số xã thuộc huyện Thạch Hà bị tốc mái; 430 m đường điện bị đỗ gãy.
 

Nhiều tuyến đường giao thông, khu dân cư bị chia cắt
Nhiều tuyến đường giao thông, khu dân cư bị chia cắt

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn Hà Tĩnh, có bốn người chết (một người ở huyện Hương Khê, hai người ở huyện Nghi Xuân, một người ở TX. Kỳ Anh) do bất cẩn xẩy ra đuối nước trong đợt mưa lũ. Mưa kéo dài cũng đã làm 27 xã bị ngập chủ yếu tập trung ở huyện Hương Khê, Vũ Quang, nhiều tuyến đường giao thông bị tê liệt do ngập nước.
 

Người dân chủ động sơ tán khi nước dâng
Người dân chủ động sơ tán khi nước dâng

Theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, các địa phương phải theo dõi sát sao diễn biến thời tiết để chỉ đạo, hướng dẫn người dân chủ động các phương án bảo vệ tài sản, hạn chế tối thiểu những thiệt hại do mưa lũ gây ra. Đặc biệt, các đơn vị lực lượng vũ trang, đoàn thể chỉ đạo, phối hợp cùng nhân dân tập trung thu hoạch diện tích lúa chưa bị ngập và sẵn sàng giúp dân sơ tán trong trường hợp cần thiết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Tĩnh: Bốn người bị chết, nhiều công trình giao thông hư hỏng nặng do mưa lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO