01/02/2019 - 10:15
(TN&MT) - Với mỗi người dân các làng nghề trồng hoa, cây cảnh trên khắp cả nước thì mỗi dịp tết đến xuân về là lúc người người, nhà nhà hối hả hoàn tất các công đoạn để kịp thời phục vụ Tết. Để phục vụ Tết Kỷ Hợi 2019, các làng nghề trồng đào, quất tại Hà Nội đang nỗ lực nhằm giúp đào, quất, hoa đơm bông, khoe sắc.Công việc chăm sóc đào  bắt đầu từ tháng 11 âm lịch, đây là thời điểm người nông dân bắt đầu gò đào. Việc gò đào thực hiện trước khi tuốt lá để cây có dáng gọn hơn, thuận tiện hơn trong việc chăm sóc cũng như tạo thế cho đào đẹp hơn để bán.
Chia sẻ ý kiến của bạn
(0) Bình luận
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO