(TN&MT) - Sau khi báo Tài nguyên và Môi trường có bài viết: “Hà Nội: Bùng phát nạn đổ trộm phế thải”, chi nhánh Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội đã tập...
(TN&MT) - Sau khi báo Tài nguyên và Môi trường có bài viết: “Hà Nội: Bùng phát nạn đổ trộm phế thải”, chi nhánh Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội đã tập trung tổ chức huy động lực lượng, trang thiết bị máy móc, phương tiện tiến hành thu dọn với khối lượng khoảng 500 m3 đất thải, phế thải, vật liệu xây dựng.
Núi phế thải gần lối rẽ vào Trường trung học phổ thông Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm đã được thu dọn sạch sẽ
Theo ông Nguyễn Hoàng Anh – Phó Giám đốc chi nhánh Cầu Diễn, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội cho biết: Tiếp nhận thông tin từ cơ quan báo, Sở Xây dựng Hà Nội đại diện cơ quan nhà nước được UBND thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ quản lý lĩnh vực rác thải, phế thải đã vào cuộc phối hợp cùng với một số Sở ban ngành khác trong thành phố tiến hành các công tác kiểm tra thông tin báo nêu, lên phương án xác định lượng rác thải, phế thải, vật liệu xây dựng đổ trộm trên tuyến đường Đại lộ Thăng Long.
Cùng với việc xác định khối lượng rác thải, phế thải, vật liệu xây dựng Sở Xây dựng Hà Nội còn giao cho Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội, chi nhánh Cầu Diễn – đợn vị đảm nhiệm gói thầu vệ sinh môi trường dọc tuyến Đại lộ Thăng Long thực hiện công tác thu dọn, vận chuyển toàn bộ số rác, phế thải bừa bãi tại đây về đúng các bãi tập kết theo quy định của UBND thành phố.
Theo đó, chi nhánh Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội đã tập trung tổ chức huy động lực lượng, trang thiết bị máy móc, phương tiện tiến hành thu dọn với khối lượng khoảng 500 m3 đất thải, phế thải, vật liệu xây dựng.
Phế thải khu vực giáp ranh giữa phường Tây Mỗ và phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm cũng được lực lượng chức năng Hà Nội vận chuyển về đúng nơi tập kết
Khảo sát thực tế của phóng viên Báo Điện tử Tài nguyên và Môi trường ngày 9/4/2018 cho thấy, các bãi phế thải xây dựng cao hàng mét tại gần lối rẽ vào Trường trung học phổ thông Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm; khu vực giáp ranh giữa phường Tây Mỗ và phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm... đã được các đơn vị chức năng cùng với chi nhánh Cầu Diễn, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội quét dọn, thu gom, vận chuyển sạch sẽ, trả lại đường thông, hè thoáng cho tuyến Đại lộ Thăng Long.
Tuy nhiên, tại khu vực đường đi phía trên hầm chui Đại học Thành Tây, lối rẽ ra Đại lộ Thăng Long vẫn còn tràn lan rác thải, phế thải, vật liệu xây dựng. Trong đó, các đống phế thải tại mặt đường lối rẽ chất từng đống lớn, nhỏ, đi kèm với đó là rác thải sinh hoạt bốc mùi hôi thối, nồng nặc. Điều này, khiến vấn đề môi trường tại đây tuy có giảm, nhưng vẫn còn tồn tại ô nhiễm.
Các đống phế thải lớn, nhỏ vẫn đang tồn tại trên mặt đường hầm chui Đại học Thành Tây
Anh Nguyễn Văn Sơn - Công nhân chi nhánh Cầu Diễn, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội cho biết: Theo khối lượng Sở Xây dựng Hà Nội giao cho chi nhánh Công ty đến ngày 7/4, đơn vị đã cơ bản hoàn thành công việc thu gom, vận chuyển hết số đất thải, phế thải, vật liệu xây dựng đổ trộm hai bên đường gom của đại lộ Thăng Long.
Vấn đề vì sao rác thải, phế thải vẫn còn tồn đọng khu vực lối rẽ hầm chui Đại học Thành Tây, anh Sơn cho hay, chi nhánh Công ty chỉ phụ trách mặt đường, vỉa hè Đại lộ Thăng Long, còn lại phế thải tại vị trí trên nằm trên địa giới thuộc hai phương Đại Mỗ và Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm theo gói thấu vệ sinh môi trường được UBND thành phố đấu thầu thuộc xí nghiệp, công ty môi trường khác đảm nhiệm.
Bên cạnh phế thải là rác thải sinh hoạt bừa bãi trên mặt đường hầm chui Đại học Thành Tây
Như vậy, có thể nói mặc dù trên tuyến Đại lộ Thăng Long đã được thụ dọn sạch sẽ. Song tại một số vị trí các lối rẽ thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm vẫn còn hiện tượng chất đống rác thải sinh hoạt, đất trạc, phế thải xây dựng gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.
Do đó, để khu vực này thực sự thông thoáng, sạch đẹp, văn minh. Mong rằng các lực lượng Thanh tra xây dựng, Thanh tra giao thông, Cảnh sát môi trường thành phố... tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp đổ trộm phế thải. Ngoài ra chính quyền quận Nam Từ Liêm, các cơ quan chức năng liên quan cần có các biện pháp xử lý số rác thải còn tồn đọng tại đây, trả lại môi trường, bầu không khí trong lành cho người dân sinh sống quanh khu vực.
(TN&MT) - Khoảng một năm trở lại đây, dọc theo tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long, Hà Nội tình trạng ngang nhiên đổ trộm phế thải, vật liệu xây dựng lại tái...
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo Tài nguyên Môi trường.
Chiều 30/1, tại Cần Thơ, sau khi đi kiểm tra hiện trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các bộ, ngành, địa phương để kiểm điểm, đôn đốc tiến độ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các dự án đường bộ cao tốc khu vực ĐBSCL, nhất là vấn đề nguồn vật liệu cát đắp cho các dự án.
Ngày 30/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra hiện trường, làm việc với các bộ, ngành, địa phương để kiểm điểm, đôn đốc tiến độ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các dự án đường bộ cao tốc khu vực ĐBSCL.
(TN&MT) - Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ Công thương, UBND TP. Hà Nội về tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doang xăng dầu trên địa bàn, Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP. Hà Nội đã lập 3 tổ công tác tăng cường chỉ...
Đông đảo người dân và du khách đã đổ về hai bên bờ sông Vực (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) để xem, cổ vũ các tay chèo tranh tài đua trải đầu xuân.
(TN&MT) - Tỉnh Lạng Sơn yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, tuyệt đối không đi lễ hội, không dùng xe công tham gia lễ hội trong giờ hành chính…
(TN&MT) - Những ngày vừa qua, cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty URENCO đã làm việc xuyên Tết, trong điều kiện giá rét, bù lại, sự quan tâm, động viên, thăm hỏi của Lãnh đạo TP. Hà Nội, các cấp, các ngành và Ban Lãnh đạo Công ty khiến...
Ngày 30/1, tại khu vực xây dựng Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam (quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội), Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Quý Mão 2023.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 18/TB-VPCP ngày 30/1/2023 thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.
(TN&MT) - Điện Biên là một trong những địa phương thực hiện tương đối tốt công tác bảo vệ tài nguyên... Đặc biệt, đối với hoạt động khoáng sản, loại khoáng sản chưa khai thác. Đây là một trong những yếu tố tạo ra nguồn lực để địa phương...
(TN&MT) - Mỗi độ xuân về, khi những cánh đào e ấp nở khắp núi rừng, đồng bào các dân tộc ở Xứ Lạng lại nô nức trẩy hội xuân. Song hành cùng các lễ hội là hình ảnh những chú sư tử mèo với những điệu múa khỏe khoắn, rộn ràng, tạo nên...
(TN&MT) - Tổng giám đốc Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) Antonio Vitorino và nhà hoạt động khí hậu Greta Thunberg vừa kêu gọi hành động ngay lập tức nhằm giải quyết các tác động của biến đổi khí hậu đối với những người buộc phải rời bỏ nhà...
(TN&MT) - Sáng 30/1, tại TP. Bà Rịa, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023. Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy BĐBP Bà Rịa...
(TN&MT) – Sáng 30/1 (tức mùng 9 tháng giêng), tại đền Thác Bà (thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) UBND huyện Yên Bình đã tổ chức Lễ công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đền Thác Bà.
Với mục địch bảo vệ môi trường Khu công nghiệp, hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh” và sáng kiến “Một tỷ cây xanh” của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 30/1/2023 (tức 9/1 âm lịch) hơn 300 cán bộ, công nhân của 18...