Hà Nội: Di dời hàng cây xanh trên đường Láng mở rộng vành đai II

08/01/2019 21:20

(TN&MT) - Để phát huy hiệu quả giải pháp xén dải phân cách mở rộng mặt đường, ngày 11/10/2018 UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5447/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mở rộng đường Láng. Tổng chiều dài tuyến được xén khoảng 4km, có điểm đầu tuyến là Cầu Giấy và điểm cuối là Ngã Tư Sở.

Việc di dời cây xanh được UBND thành phố lên phương án di chuyển, chặt hạ những cây ở hè phía bờ sông, hàng xà cừ ở dải phân cách giữa của đường Láng vẫn được giữ nguyên. Qua tìm hiểu, được biết tổng số có 476 cây xanh các loại trong diện phải xử lý, gồm dịch chuyển 371 cây, chặt hạ 105 cây (cây chặt hạ là những cây sâu, rỗng thân, sâu gốc, nghiêng, phát triển không bình thường hoặc cây đã chết).

Dưới đây là một số hình ảnh di dời hàng cây xanh được phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường ghi lại trên tuyến đường Láng, Hà Nội.

Việc di chuyển cây xanh cũng được UBND thành phố lên phương án di chuyển, chặt hạ những cây ở hè phía bờ sông
Việc di dời cây xanh được UBND thành phố lên phương án di chuyển, chặt hạ những cây ở hè phía bờ sông
Để thực hiện dự án xén vỉa hè mở rộng vành đai 2, đơn vị thi công phải đánh chuyển và chặt hạ 476 cây xanh trên đường Láng
Để thực hiện dự án xén vỉa hè mở rộng vành đai 2, đơn vị thi công phải đánh chuyển và chặt hạ 476 cây xanh trên đường Láng
Công việc này được tiến hành từ vài ngày trước
Công việc này được công nhân cây xanh tiến hành từ vài ngày trước
Những cây bị đánh chuyển, chặt hạ gồm: Bằng lăng, sữa, phượng, các cây tầm thấp….
Các cây nằm trong diện di dời gồm có cây phượng
Bằng lăng, sữa và nhiều loại cây khác...
Bằng lăng, sữa và nhiều loại cây khác...
 
Trung bình, mỗi ngày đơn vị thi công đánh chuyển, chặt hạ được khoảng 20 cây
Mỗi ngày đơn vị thi công di dời khoảng 20 cây
Trong 476 cây, đơn vị thi công sẽ đánh chuyển 371 cây; chặt hạ 105 cây sâu, rỗng thân, nghiêng…
Trong 476 cây sẽ phải đánh chuyển 371; chặt hạ 105 cây sâu, rỗng thân, nghiêng…
Các cây bị đánh chuyển sẽ được đưa về vườn ươm nằm trên đường 70 để chăm sóc.
Anh Đinh Văn Tựu công nhân Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Hà Thành cho biết, những cây bị đánh chuyển sẽ được đưa về vườn ươm nằm trên đường 70 chăm sóc.
Cần cẩu được huy động để di chuyển thân gỗ lớn
Cần cẩu được huy động để di chuyển thân gỗ lớn
Trung bình, mỗi chuyến xe tải chở được từ 3 đến 5 cây
Trung bình, mỗi chuyến xe tải chở được từ 3 đến 5 cây
 
Những cành nhỏ được công nhân nhặt và bỏ vào xe chuyên dụng
Những cành cây nhỏ được công nhân nhặt và bỏ vào xe chuyên dụng
Sau đó một công nhân khác tổ chức vận hành nghiền nhỏ các cành cây
Sau đó một công nhân khác tổ chức vận hành nghiền nhỏ cành cây dùng làm phân bón cây 
Mặc dù thực hiện vào lúc 14 giờ, song trên đường Láng vẫn có sự ùn ứ g
Dù thực hiện vào lúc 14 giờ, song các phương tiện di chuyển trên đường Láng vẫn có sự ùn ứ nhẹ
Dự kiến, dự án xén vỉa hè mở rộng mặt đường tuyến Vành đai 2 sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Dự kiến, dự án di dời cây xanh, xén vỉa hè mở rộng vành đai 2 sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Di dời hàng cây xanh trên đường Láng mở rộng vành đai II
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO