Giao lưu nghệ thuật Việt-Hàn gây quỹ "Vì nỗi đau da cam"

18/12/2013 00:00

Tối 17/12, tại Quảng trường TP.Vĩnh Long đã diễn ra chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt-Hàn vận động gây quỹ "Vì nỗi đau da cam" tỉnh Vĩnh Long.

  Tối 17/12, tại Quảng trường thành phố Vĩnh Long, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, tổ chức chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt-Hàn vận động gây quỹ "Vì nỗi đau da cam" tỉnh Vĩnh Long. 

  Trên nền nhạc hiện đại, sôi động, các nghệ sỹ, nhóm nhạc Hàn Quốc đã đem đến 18 tiết mục đặc sắc và hào hứng. 

  Đan xen trong chương trình là những tiết mục ca múa về quê hương, đất nước, con người, về nạn nhân chất độc da cam... do những diễn viên của Trung tâm Văn hóa tỉnh Vĩnh Long biểu diễn. 
    
  Chương trình đã quyên góp được hơn 450 triệu đồng. 

  Theo ông Phan Thanh Rạng, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh hiện có hơn 6.000 nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, trong đó có hơn 3.000 trẻ em. 

  Phần lớn các nạn nhân đều có hoàn cảnh khó khăn, rất cần sự trợ giúp của cộng đồng xã hội để vượt qua mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. 

  Số tiền vận động được trong chương trình giao lưu sẽ được Hội xây nhà, trợ cấp học bổng, chữa bệnh và xây dựng trung tâm nuôi dưỡng bán trú cho nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin.
Theo TTXVN
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giao lưu nghệ thuật Việt-Hàn gây quỹ "Vì nỗi đau da cam"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO