Giám sát thực tế tình hình triển khai Nghị quyết 36-NQ/TW tại tỉnh Phú Yên

Khương Trung | 11/06/2022 18:20

Sáng 11/6, Đoàn giám sát Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương giám sát thực tế tình hình thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 tại tỉnh Phú Yên.

bkt1.jpg

Ông Huỳnh Xuân Minh, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô (bìa trái) báo cáo với Đoàn giám sát về tiềm năng của Cảng Vũng Rô. Ảnh: Hà My

Tham gia Đoàn giám sát có các đồng chí: Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương; Đoàn Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội; Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường…cùng nhiều Lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương.

Tiếp và tham gia đoàn giám sát, tỉnh Phú Yên có các đồng chí: Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; và đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh Phú Yên.

Báo cáo với đoàn giám sát tại Cảng Vũng Rô, ông Huỳnh Xuân Minh, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô cho biết: Cảng Vũng Rô có vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi như: gần đường hàng hải quốc tế và nội địa; luồng vào ngắn có thể tiếp nhận tàu đến 50 ngàn DWT; nằm ngay trên Quốc lộ 29 và cách Quốc lộ 1 khoảng 2km. Tuy nhiên, do nguồn lực và đầu tư kết cấu hạ tầng còn hạn chế nên chưa phát huy được tiềm năng và chưa đóng góp đáng kể trong phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

ttr-le-minh-ngan(1).jpg

Đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên báo cáo với Đoàn giám sát về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế nam Phú Yên đến năm 2040. Ảnh: Khương Trung

Báo cáo với đoàn giám sát tại địa điểm dự kiến xây dựng Cảng Bãi Gốc, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Phú Yên Nguyễn Xuân Hùng cho biết: Theo định hướng Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2045, Khu kinh tế Nam Phú Yên được tiếp tục xây dựng và phát triển trở thành khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa chức năng và các ngành công nghiệp gắn với cảng biển, trở thành một trung tâm dịch vụ và du lịch cấp quốc gia và khu vực... Việc đầu tư cảng nước sâu Bãi Gốc và khu hậu cần cảng biển có ý nghĩa hết sức quan trọng, với mục tiêu là cảng tổng hợp, phát huy được các lợi thế về các trung tâm logistics gắn với hệ thống cảng biển, cảng hàng không, đường thủy nội địa nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh liên kết vùng, tạo động lực thu hút những dự án công nghiệp, dịch vụ lớn đầu tư vào Khu kinh tế Nam Phú Yên.

Trao đổi với lãnh đạo tỉnh Phú Yên tại buổi giám sát, đồng chí Trần Tuấn Anh đánh giá cao tiềm năng, lợi thế Cảng Vũng Rô và Cảng Bãi Gốc.

Theo đồng chí Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, trong định hướng phát triển cảng biển nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Phú Yên đã triển khai tốt theo tinh thần Nghị quyết 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đề ra. Tuy nhiên, để khai thác lợi thế, tiềm năng cần xây dựng, hoàn thiện lập quy hoạch của địa phương đảm bảo các quy hoạch được tích hợp quy hoạch vùng, quy hoạch quốc gia, trong đó trọng tâm là phát triển bền vững kinh tế biển, tăng cường liên kết vùng. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giám sát thực tế tình hình triển khai Nghị quyết 36-NQ/TW tại tỉnh Phú Yên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO