Gia Lai giao ban công tác tuyên truyền, báo chí đầu năm 2018

16/01/2018 12:39

(TN&MT) - Chiều 15/1, tỉnh Gia Lai tổ chức họp giao ban công tác tuyên truyền, báo chí đầu năm với sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Dương Văn Trang, cùng...

 

        

(TN&MT) - Chiều 15/1, tỉnh Gia Lai tổ chức họp giao ban công tác tuyên truyền, báo chí đầu năm với sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Dương Văn Trang, cùng lãnh đạo UBND và các Sở, Ban ngành của tỉnh.
 

Theo báo cáo đánh giá kết quả hoạt động báo chí năm 2017, trên địa bàn tỉnh có hơn 9.000/17.000 tin bài của các cơ quan báo chí (chủ yếu là báo chí địa phương và 22 cơ quan báo chí trung ương, ngành đặt Văn phòng đại diện, thường trú) tuyên truyền liên quan đến lĩnh vực liên quan đến mặt trái của xã hội như: Tham nhũng, cố ý làm trái, bổ nhiệm cán bộ là người thân của cán bộ lãnh đạo, tham ô, phá rừng, đạo đức xã hội xuống cấp, tội phạm hình sự gia tăng, tình trạng mua bán, sử dụng ma túy, TNGT, khai thác khoáng sản trái phép, ô nhiễm môi trường, buôn lậu… Từ những nguồn thông tin chính xác này, các cơ quan chức năng đã kịp thời phát hiện xử lý, ngăn chặn giúp làm ổn định tình hình trong quá trình lãnh đạo, điều hành. Ngoài ra lực lượng nhà báo, phóng viên cũng đã tích cực tuyên truyền rõ nét các sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn, phát hiện những mô hình, cá nhân, tổ chức điển hình có cách làm hay, đem lại hiệu quả cao trong xã hội cần được nhân rộng…
 

Phát biểu tại hội nghị giao ban báo chí, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang khẳng định: “Trong quá trình phát triển của Gia Lai thời gian qua, nếu không có lực lượng báo chí, phóng viên đồng hành thì không thể hoàn thành được nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra vì qua báo chí, các cơ quan chức năng phản ánh, tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo điều hành kịp thời, định hướng dư luận xã hội, giữ vững ổn định tình hình. Đặc biệt, báo chí đã góp phần không nhỏ vào quá trình xây dựng nông thôn mới, chăm lo đến đời sống của nhân dân, đặc biệt là người DTTS... Qua báo chí phản ánh, các cơ quan chức năng đi kiểm tra, thanh tra, điều tra đã phát hiện ra những tiêu cực, nhũng nhiễu, sai phạm của một số cán bộ, kịp thời ngăn chặn, truy bắt tội phạm hình sự, xử lý hàng ngàn vụ vi phạm hành chính…

Riêng cá nhân Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, các nhà báo, phóng viên đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, trong năm 2018 cần phát huy hơn nữa công sức, trí tuệ, lòng nhiệt huyết yêu nghề, tu dưỡng đạo đức, sẵn sàng dấn thân để cùng chính quyền và nhân dân xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển bền vững, bình yên, văn minh, mọi biểu hiện liên quan đến mặt trái xã hội, thông qua báo chí sẽ được phát hiện xử lý triệt để đặc biệt là tình trạng phá rừng, sự xuống cấp về đạo đức xã hội, tội phạm hình sự, khai thác khoáng sản trái phép, ô nhiễm môi trường, cờ bạc… Nếu có thời gian, hàng tháng, Bí thư Tỉnh ủy sẽ cùng dự các buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức, hoặc tối thiểu là 1 quý sẽ dự 1 lần để cùng được lắng nghe, chỉ đạo, điều hành.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Lai giao ban công tác tuyên truyền, báo chí đầu năm 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO