Gia Lai: Dừng tổ chức bắn pháo hoa và các hoạt động chào xuân Tân Sửu

Quế Mai| 04/02/2021 15:40

(TN&MT) – UBND tỉnh Gia Lai vừa có Chỉ thị số 04 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, yêu cầu dừng tổ chức bắn pháo hoa và nhiều hoạt động, lễ hội chào Xuân Tân Sửu 2021 để nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19.

Diễn biến dịch Covid-19 tại tỉnh Gia Lai

Cụ thể, dừng tổ chức chương trình văn nghệ mừng xuân Tân Sửu 2021 và bắn pháo hoa tại Quãng trường Đại Đoàn Kết theo kế hoạch trước đó của UBND tỉnh Gia Lai; dừng tổ chức Lễ kỷ niệm 250 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn, 232 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa, đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp quốc gia “Di tích khảo cổ Rộc Tưng-Gò Đá” An Khê; Hội Báo xuân Tân Sửu 2021.

Cùng với đó, các hoạt động lễ hội, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng; các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (khu vui chơi, giải trí, Karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường, các điểm trò chơi game online, các đại lý internet) cũng dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.

Đối với các địa phương có dịch, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu triển khai ngay phương án cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân; chống đầu cơ, tích trữ, buốn bán mặt hàng y tế, thiết yếu trái pháp luật; đảm bảo an sinh xã hội, không để hộ dân nào bị đói trong thời gian dịch bệnh.

Đối với các địa phương chưa có dịch, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định; thương xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng; vận động nhân dán, doanh nghiệp hôc trợ các nhu cầu thiết yêu và giải cứu nông sản cho người dân vùng dịch…

UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu Sở Y tế Gia Lai bổ sung phương án, kế hoạch phòng chóng dịch của tỉnh; xây dựng kế hoạch bổ sung khu cách ly, khu điều trị vùng có dịch, kế hoạch điều trị tập trung tuyến tỉnh và bệnh viện dã chiến, kh nghỉ ngơi cho y, bác sỹ sau thời gian làm nhiệm vụ.

UBND tỉnh Gia Lai cũng giao nhiệm vụ cho lực lượng Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các Sở, ngành liên quan trên địa bàn tỉnh cùng phối hợp để thực hiện tốt, hiệu quả công tác chủ động phòng, chống dịch dịch Covid-19 đang diễn tra trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: Dừng tổ chức bắn pháo hoa và các hoạt động chào xuân Tân Sửu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO