Duy Xuyên (Quảng Nam): Hàng chục xe “đất tặc” hoành hành trên địa bàn nhưng chính quyền vẫn không biết?!

15/03/2018 22:15

(TN&MT) - Dọc tuyến QL1A đoạn từ thị trấn Nam Phước đến KCN Chu Lai (huyện Núi Thành), phát hiện có chục xe chở đất mang lô gô Lê Trần có dấu hiệu bất thường, PV Báo Tài nguyên & Môi trường đã tiến hành theo dõi và điều tra nguồn gốc của những chiếc xe trên.

Xe tải BKS 92C-058.66 đang “ăn đất” tại bãi tập kết thuộc xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên
Xe tải BKS 92C-058.66 đang “ăn đất” tại bãi tập kết thuộc xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên

1 giờ 32 chiều ngày 14/3, có mặt tại bãi tập kết đất thuộc xã Duy Trinh, ngay cạnh tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, PV Báo Tài nguyên & Môi trường ghi nhận được có hàng chục xe đang tiến vào khu vực sát đường cao tốc để tiến hành “ăn đất”, các xe này có đặc điểm chung là đều có lô gô tên Lê Trần. Các xe này đang đua nhau vào lấy đất để vận chuyển đi nơi khác với không khí khẩn trương, tấp nập, gây bụi bay mù mịt con đường dẫn vào khu vực tập kết. Các tài xế thoáng thấy chúng tôi ghi hình đã liếc ánh nhìn đầy hoài nghi nhưng rồi cũng nhanh chóng bị cuốn vào guồng máy “ăn đất” và không còn để ý nhiều.

Hàng chục xe đang chờ “ăn đất” tại bãi tập kết thuộc xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên
Hàng chục xe đang chờ “ăn đất” tại bãi tập kết thuộc xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên

Mặc dù khu tập kết này được tổ chức rất bài bản, thường xuyên có hàng chục xe vào lấy đất mà không hề gặp bất kỳ sự can thiệp nào từ phía các cơ quan chức năng. Sau khi tiến hành ghi hình tại bãi tập kết, chúng tôi đã di chuyển ra tuyến QL1A ngay tại huyện Quế Sơn để bám theo nhằm lần ra nơi tiêu thụ số đất này. Sau khoảng 15 phút chờ đợi, chúng tôi quan sát thấy xe tải BKS 92C-058.66 mà khi nãy bắt gặp đang “ăn đất” ở bãi tập kết. Trên xe chở đầy đất, được phủ bạt rất kín kẽ.

Theo dấu xe tải BKS 92C-058.66 có lô gô Lê Trần trên QL1A
Theo dấu xe tải BKS 92C-058.66 có lô gô Lê Trần trên QL1A


Nhằm đảm bảo tính bí mật, không để tài xế chiếc xe tải nhận ra có người đang bám theo, chúng tôi cố gắng giữ khoảng cách chừng 100m với chiếc xe tải chở đất. Tuyến QL1A lúc này có lưu lượng xe cộ tham gia giao thông khá đông, trong đó có nhiều chiếc xe tải cũng của nhà xe Lê Trần mà chúng tôi bắt gặp ở bãi tập kết đất đang di chuyển theo hướng vào Nam. Sau gần 2 giờ đồng hồ bám theo xe tải BKS 92C-058.66 chở đầy đất mà không gặp bất kỳ sự trở ngại nào của các lực lượng chức năng, chúng tôi phát hiện chiếc xe tải trên đã cua vào cổng một Nhà máy tại Khu kinh tế mở Chu Lai.
 

Khi phát hiện chúng tôi đang tiến hành ghi hình đoàn xe tải có lô gô Lê Trần “nhả đất”, một anh bảo vệ nhà máy và anh tài xế xe tải phát hiện liền có biểu hiện khó chịu, cáu gắt: “Quay phim, chụp hình gì đó?” và có hành động cản trở.

Xe tải BKS 92C-058.66 đang cua vào cổng một Nhà máy tại Khu kinh tế mở Chu Lai
Xe tải BKS 92C-058.66 đang cua vào cổng một Nhà máy tại Khu kinh tế mở Chu Lai


Sau khi tiến hành thu thập đầy đủ chứng cứ, chúng tôi đã liên hệ với ông Nguyễn Công Dũng- Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, tuy nhiên ông Dũng không có ở cơ quan và cho biết đã ra ngoài có việc.

Trao đổi qua điện thoại với ông Nguyên Bố, Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên và ông Phạm Văn Sang, Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Duy Xuyên, cả 2 ông đều cho biết không nắm được tình hình khai thác đất tại khu vực xã Duy Trinh để vận chuyển vào Khu công nghiệp Bắc Chu Lai tiêu thụ.

 

PV Báo Tài nguyên & Môi trường sẽ tiếp tục điều thông tin chi tiết liên quan tới vụ việc đến bạn đọc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Duy Xuyên (Quảng Nam): Hàng chục xe “đất tặc” hoành hành trên địa bàn nhưng chính quyền vẫn không biết?!
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO