Đường Nguyễn Khoái, quận Hoàng Mại - Hà Nội: Điểm nóng của rác và phế thải

16/11/2017 00:00

(TN&MT) - Đường Nguyễn Khoái là một con đường khá dài thuộc địa bàn của cả hai quận Hoàng Mai và Hai Bà Trưng. Nhưng điều đáng nói là khi bắt đầu đi vào con này (đoạn từ khu vực chân cầu Vĩnh Tuy đi theo hướng Lĩnh Nam) rác và phế thải được chất thành nhiều đống rải rác dọc đường đi gây mất mĩ quan và ô nhiễm môi trường. Phóng viên Báo TN&MT xin ghi lại một số hình ảnh của tình trạng trên.

Cách lối rẽ từ Vĩnh Tuy vào không xa, có thể nhìn thấy ngay đống phế thải chất ngổn ngang ven đường, từ gạch, đá, đến túi ni lông. Mà dường như, chúng tồn tại ở đây như là điều “hiển nhiên”?
Cách lối rẽ từ Vĩnh Tuy vào không xa, có thể nhìn thấy ngay đống phế thải chất ngổn ngang ven đường, từ gạch, đá, đến túi ni lông. Mà dường như, chúng tồn tại ở đây như là điều “hiển nhiên”?

 

Chẳng cần phải quan sát kĩ, chỉ cần đi ngang qua đường là chúng ta có thể thấy không ít những túi ni lông rác tương tự như thế này “ẩn sau” hàng rào chắn ven đường.
Chẳng cần phải quan sát kĩ, chỉ cần đi ngang qua đường là chúng ta có thể thấy không ít những túi ni lông rác tương tự như thế này “ẩn sau” hàng rào chắn ven đường.

 

Ngay ngã ba, phế thải chất thành đống nằm “trình ình” giữa lòng đường. Việc này không những gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường mà còn cản trở giao thông, bởi các phương tiện muốn di chuyển qua đây, đương nhiên phải tránh chúng ra.
Ngay ngã ba, phế thải chất thành đống nằm “trình ình” giữa lòng đường. Việc này không những gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường mà còn cản trở giao thông, bởi các phương tiện muốn di chuyển qua đây, đương nhiên phải tránh chúng ra.

 

Xuôi theo hướng về phía Lĩnh Nam, ở ngay đối diện cổng trường tiểu học và trung học cơ sở Thanh Trì có một bãi đất trống. Sẽ không có gì để nói nếu như ở bãi đất này không trở thành một trong những “tụ điểm” của phế thải và rác.
Xuôi theo hướng về phía Lĩnh Nam, ở ngay đối diện cổng trường tiểu học và trung học cơ sở Thanh Trì có một bãi đất trống. Sẽ không có gì để nói nếu như ở bãi đất này không trở thành một trong những “tụ điểm” của phế thải và rác.

 

Tệ hơn là không chỉ ở 2 bên ven đường, mà rác còn “tràn” xuống cả lỗi đi...
Tệ hơn là không chỉ ở 2 bên ven đường, mà rác còn “tràn” xuống cả lối đi...

 

Xuống đến chân dốc đừng Thanh Đàm, lối từ nguyễn Khoái rẽ xuống, “đập ngay vào mắt” những người đi đường là một điểm “tập kết” rác.
Xuống đến chân dốc đừng Thanh Đàm, lối từ nguyễn Khoái rẽ xuống, “đập ngay vào mắt” những người đi đường là một điểm “tập kết” rác.

 

Theo như người dân ở đây phản ánh, vào mùa mưa, nước từ những xe rác này theo chiều dốc chảy xuống 2 bên đường, bốc mùi hôi thối gây bức xúc cho người dân nơi đây. Khi được hỏi về việc người dân đã phản ánh chính quyền hay chưa? Một người sống ở đối diện điểm “tập kết” rác cho biết: “Đi họp thì cũng có nói nhưng các “ông ấy” bảo không có chỗ để. Dân kêu lắm thì cũng đến thế! Cứ để lù lù xe rác ở đây.”
Theo như người dân ở đây phản ánh, vào mùa mưa, nước từ những xe rác này theo chiều dốc chảy xuống 2 bên đường, bốc mùi hôi thối gây bức xúc cho người dân nơi đây. Khi được hỏi về việc người dân đã phản ánh chính quyền hay chưa? Một người sống ở đối diện điểm “tập kết” rác cho biết: “Đi họp thì cũng có nói nhưng các “ông ấy” bảo không có chỗ để. Dân kêu lắm thì cũng đến thế! Cứ để lù lù xe rác ở đây.”

 

Chân cầu cũng không phải ngoại lệ. Nơi đây dường như trở thành “điểm hẹn náo nhiệt” của rác và phế thải.
Chân cầu cũng không phải ngoại lệ. Nơi đây dường như trở thành “điểm hẹn náo nhiệt” của rác và phế thải.

 

Tiếp tục men theo đường Nguyễn Khoái, còn tồn tại rất nhiều điểm chất rác và phế thải khác nữa. Điều khiến những người đi qua đây thắc mắc là, dường như con đường này đã trở thành “điểm nóng” của việc đổ rác và phế thải bừa bãi nhưng bao lâu nay lại không hề có chuyển biến gì. Phải chăng, chính quyền đang làm ngơ trước tình trạng trên? Hay những biện pháp của chính quyền chưa đủ mạnh nhằm giải quyết triệt để khiến rác và phế thải “tha hồ tung hoành” trên con đường mang tên vị danh tướng đời Trần - Nguyễn Khoái?
Tiếp tục men theo đường Nguyễn Khoái, còn tồn tại rất nhiều điểm chất rác và phế thải khác nữa. Điều khiến những người đi qua đây thắc mắc là, dường như con đường này đã trở thành “điểm nóng” của việc đổ rác và phế thải bừa bãi nhưng bao lâu nay lại không hề có chuyển biến gì. Phải chăng, chính quyền đang làm ngơ trước tình trạng trên? Hay những biện pháp của chính quyền chưa đủ mạnh nhằm giải quyết triệt để khiến rác và phế thải “tha hồ tung hoành” trên con đường mang tên vị danh tướng đời Trần - Nguyễn Khoái?

 Linh Anh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đường Nguyễn Khoái, quận Hoàng Mại - Hà Nội: Điểm nóng của rác và phế thải
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO