Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương thăm, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ BĐBP Cao Bằng

Nguyễn Hùng| 26/08/2020 21:41

(TN&MT) - Ngày 26/8, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Cao Bằng, những người đang ngày đêm “căng mình” trong tuyến đầu chống dịch Covid-19, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới của tỉnh Cao Bằng.

Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương; Bộ Y tế; Bộ Tư lệnh BĐBP; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tặng quà cán bộ, chiến sĩ chốt phòng chống dịch Covid-19 tại xóm Cốc Pàng, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng.

Tại đây, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới; công tác phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới. Theo đó, Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới; đảm bảo an ninh - trật tự, phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới của tỉnh Cao Bằng.

Từ đầu năm đến nay, Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng đã chỉ đạo thành lập 122 tổ, chốt cố định bằng lán trại, nhà bạt và 25 tổ kiểm soát lưu động để chốt chặn, kiểm soát nghiêm ngặt các đường mòn, lối mở biên giới.

Từ tháng 3/2020 đến nay, các đồn biên phòng phát hiện, ngăn chặn hơn 7.000 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, đưa vào khu cách ly theo quy định; phát hiện, ngăn chặn 12 vụ/40 công dân nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với ý định đi sâu vào nội địa; khởi tố 10 vụ/16 đối tượng tổ chức môi giới đưa người xuất cảnh trái phép. BĐBP Cao Bằng cũng tăng cường tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức, ý thức phòng chống dịch Covid-19; tích cực cung cấp thông tin cho BĐBP đấu tranh, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, phòng ngừa dịch bệnh lây lan qua biên giới.

Tiếp đó, đồng chí Trương Thị Mai cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ tại chốt chống dịch Covid-19 ở xóm Cốc Pàng, thị trấn Trà Lĩnh; Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh; chốt chống dịch ở xóm Nhị Đú, xã Cải Viên; Đồn Biên phòng Lũng Nặm.

Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ tại các chốt chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới tỉnh Cao Bằng.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ BĐBP Cao Bằng đã và đang ngày đêm “căng mình” thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; đảm bảo an ninh - trật tự khu vực biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép; tuyên truyền, gắn bó mật thiết với nhân dân, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân biên giới trong công tác phòng chống dịch Covid-19, giúp nhân dân phát triển kinh tế.

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, trước tình hình dịch Covid-19, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Cao Bằng đã không ngại khó, ngại khổ, tạm gác lại hạnh phúc riêng tư để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, góp phần chung tay cùng cả nước chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe, cuộc sống yên bình cho nhân dân, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới.

Đồng chí Trương Thị Mai và lãnh đạo Bộ Tư lệnh BĐBP tặng quà đối tượng chính sách xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Nhân dịp này, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương, Bộ Y tế và Bộ Tư lệnh BĐBP đã tặng quà Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng; Bộ Y tế tặng vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh và Đồn Biên phòng Lũng Nặm, tổng trị giá 540 triệu đồng; Bộ Tư lệnh BĐBP tặng quà các đơn vị, tổ chốt chống dịch Covid-19; tỉnh Cao Bằng tặng 100 suất học bổng cho học sinh nghèo học giỏi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương thăm, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ BĐBP Cao Bằng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO