Doanh nghiệp - doanh nhân

Đoàn viên Công đoàn tâm huyết, sáng tạo của Nhiệt điện Phả Lại

Tiến Trung 09/10/2024 - 12:15

Giỏi chuyên môn, tâm huyết với công việc và thân thiện với đồng nghiệp, đoàn viên Vũ Hữu Thiết là người anh, người đồng nghiệp, người đảng viên đáng tin cậy của Phòng Kỹ thuật Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

Sinh ra và lớn lên trên quê hương Duyên Linh, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, đến năm 21 tuổi, chàng thanh niên trẻ tuổi Vũ Hữu Thiết chuyển đến học tập tại Bộ môn Công nghệ hóa chất - Trường Trung học Hóa chất thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Sau 3 năm học tập, đến tháng 6/1987, anh đã được chính thức tiếp nhận vào làm công nhân sửa chữa các thiết bị Hóa - Nhà máy nhiệt điện Phả Lại.

image-20241008074351-4.jpeg
Kỹ sư Vũ Hữu Thiết kiểm tra hiện trường đối với các thiết bị

Tận tụy, cần mẫn, gần 40 năm qua, kỹ sư Vũ Hữu Thiết đã có nhiều cống hiến cho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại với những công trình mang tính thực tiễn cao, ứng dụng hiệu quả tại nhà máy.

Trải qua các chức danh công việc như sửa chữa lò hơi; vận hành máy; kỹ thuật viên... Dù ở vị trí nào anh cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm, bất kể ngày đêm, anh luôn cần mẫn theo dõi quá trình vận hành của các tổ máy, lập kế hoạch khả thi cho công tác vận hành, tính toán tối ưu các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật; thực hiện kế hoạch sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng tổ máy...

image-20241008074351-2.jpeg
Kỹ sư Vũ Hữu Thiết – công đoàn viên tận tụy, tâm huyết và sáng tạo

Đến năm 2013, anh được điều chuyển lên Phòng Kỹ thuật, đảm nhận chức danh Kỹ sư chính - Kỹ thuật viên. Cũng từ đây, anh không chỉ trực tiếp thực hiện công tác sửa chữa máy móc, thiết bị mà còn tham gia nghiên cứu, đề xuất các phương án kỹ thuật, biện pháp thi công... cho những công trình trọng điểm. Đặc biệt từ ngày 2/11/2018 đến ngày 30/11/2018, được sự tín nhiệm của Lãnh đạo Công ty, anh được vinh dự là Thành viên hội đồng Khoa học công nghệ - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

Với yêu cầu nghiêm ngặt của các Nhà máy điện là phải luôn luôn cung cấp nguồn điện liên tục, an toàn, đảm bảo cho an ninh - quốc phòng, phục vụ cho hoạt động phát triển kinh tế, chính trị, xã hội cũng như nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Những người kỹ thuật như anh Thiết phải luôn luôn sẵn sàng bất kỳ vào thời gian nào, kể cả lúc nửa đêm, khi người dân đã chìm sâu vào giấc ngủ.

image-20241008074351-3.jpeg
Kỹ sư Vũ Hữu Thiết đang tập trung nghiên cứu tài liệu, bản vẽ để lập PAKT nâng cao hiệu suất tổ máy

Anh Vũ Hữu Thiết tâm sự: Những khó khăn, vất vả là thế nhưng anh vẫn lạc quan, yêu đời, “Ai đó đã từng ví cuộc đời của những người thợ ngành điện giống như những người lính giữa thời bình, bởi áp lực công việc phải luôn giữ tinh thần “sẵn sàng chiến đấu” như trên chiến trường.

Chính vì vậy, để gắn bó lâu dài với nghề cần phải có sự đam mê, không ngại khó, không ngại khổ. Theo được nghề điện không hề đơn giản, đòi hỏi người thợ vận hành, sửa chữa phải có lòng yêu nghề, sự dũng cảm, tinh thần đồng chí, đồng đội”.

Theo anh Thiết, đặc thù của nghề điện không chỉ gian khổ, vất vả mà còn vô cùng nguy hiểm, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể nguy hại tới tính mạng của bản thân và đồng nghiệp. Chỉ khi có tình yêu nghề, mới có động lực gắn bó, mới thấu hiểu được vai trò cũng như trọng trách mình đang mang để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

image-20241008074351-4.jpeg
Kỹ sư Vũ Hữu Thiết cùng đồng nghiệp kiểm tra thông số vận hành, đảm bảo cho các tổ máy làm việc liên tục, ổn định

Những năm gần đây, những lớp kỹ sư, công nhân của công ty đã được trẻ hóa, từng bước thay thế, tiếp quản công tác vận hành, sửa chữa trong nhà máy. Dù vậy, anh Thiết vẫn luôn nhận được sự tôn trọng và tin tưởng từ thế hệ đàn em. Khi gặp bất kỳ khó khăn nào, họ đều tham vấn ý kiến của anh.

Ngược lại, đối với các đồng nghiệp trẻ, anh đều vui vẻ hướng dẫn, chỉ bảo rất nhiệt tình, bởi anh coi đó là nhiệm vụ của bản thân, phải có trách nhiệm truyền đạt lại kinh nghiệm, kỹ năng cho thế hệ những người đi sau nhằm duy trì, phát huy những truyền thống quý báu của lớp người đi trước.

Theo anh Thiết, đối với thế hệ trẻ, trong công việc phải luôn nỗ lực, trong cuộc sống phải luôn gương mẫu, quyết tâm giữ gìn tinh thần đoàn kết của lớp lớp cha anh trong Nhà máy, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Phải đoàn kết chặt chẽ, thi đua làm cho nhà máy phát triển”.

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, anh Vũ Hữu Thiết còn rất tích cực tham gia nhiều phong trào thi đua do Công đoàn Công ty tổ chức như: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”; “Phòng chống tham nhũng và các tệ nạn xã hội”; “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”... và đạt được nhiều thành tích cao.

Với sự tin tưởng, giới thiệu của tổ chức Công đoàn cùng với sự yêu mến của các đồng nghiệp, ngày 5/1/2004, đoàn viên công đoàn ưu tú Vũ Hữu Thiết đã được chính thức được kết nạp vào Đảng, từ đó mở ra một hành trình mới trên bước đường công tác của chính anh. Trong suốt 20 năm trong hàng ngũ Đảng, anh luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện đúng nhiệm vụ theo Quy định và Điều lệ Đảng, tiếp tục đem ngọn lửa nhiệt huyết của mình để cống hiến nhiều hơn nữa cho cơ quan, đơn vị, xứng đáng với những gì mà Đảng, Công đoàn đã tin tưởng và giao phó.

Mặc dù với những thành tích nêu trên nhưng anh Vũ Hữu Thiết luôn tâm niệm: "Bản thân mình cần cố gắng hơn nữa, phấn đấu hơn nữa để xứng đáng với những danh hiệu mà mình đạt được. Với mình, thành tích cố nhiên là tốt đẹp, mọi hình thức khen thưởng đều ý nghĩa, tuy nhiên phần thưởng trân quý nhất, tự hào nhất chính là sự yêu quý của đồng nghiệp và sự tôn trọng của tập thể cơ quan".

Với những nỗ lực không biết mệt mỏi trong công tác và hoạt động đoàn thể, anh Vũ Hữu Thiết xứng đáng là tấm gương sáng tiêu biểu của Tổ Công đoàn Phòng Kỹ thuật nói riêng và của Công đoàn Công ty Cổ phần Nhiệt điện nói chung.

Với những cống hiến của mình, anh đã đạt nhiều thành tích cá nhân như: Danh hiệu Lao động tiên tiến suốt từ năm 2015 đến nay; Giấy khen cấp Công ty vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất và công tác các năm 2015, 2020, 2023); Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ngành Điện lực Việt Nam…
Đặc biệt, năm 2023, anh vinh dự được tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại nhân kỷ niệm 40 năm ngày phát điện Tổ máy đầu tiên (28/10/1983 - 28/10/2023).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn viên Công đoàn tâm huyết, sáng tạo của Nhiệt điện Phả Lại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO