Điện Biên: Xe container lao xuống vực sâu gần 50m, tài xế tử vong tại chỗ

Hà Thuận - Trần Sơn| 18/12/2019 09:26

(TN&MT) - Khi lưu thông qua đoạn cua gấp trên đèo Tây Trang, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, xe container chở sầu riêng bất ngờ lao xuống vực khiến tài xế tử vong trong cabin, phụ xe kịp nhảy ra ngoài nên may mắn thoát chết.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trao đổi với PV Báo Tài nguyên và Môi trường, thượng tá Bùi Văn Hà, Phó trưởng Công an huyện Điện Biên cho biết: Đơn vị huyện đang phối hợp với các cơ quan liên quan làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong.

Theo đó, vào hồi 21h 30 phút, ngày 16/12/2019, tại km 103, quốc lộ 279 trên đèo Tây Trang, xe ô tô đầu kéo BKS 37C-326.46 kéo theo sơmiromooc BKS 37R-022.39 do Đặng Văn Sinh, sinh năm 1997, trú tại thôn 6, Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An điều khiển đi hướng Bản Phủ đi Tây Trang. Trên xe chở theo Đặng Văn Nguyên, sinh năm 1981, thường trú cùng địa chỉ trên, khi xe đi qua đoạn đường đang thi công, cua tay áo, bên phải là ta luy dương, bên trái là ta luy âm vực sâu, hàng bánh xe bên trái somiromooc đã trượt khỏi mặt đường, làm somiromooc và đầu kéo lật xuống vực sâu 46m so với mặt đường. Hậu quả lái xe Đặng Văn Sinh chết tại chỗ, phụ xe Đặng Văn Nguyên bị xây xát nhẹ, đầu kéo và somiromooc hư hỏng nặng.

Xe container bị hư hỏng nặng, tài xế xe tử vong tại chỗ.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định: Do lái xe chủ quan không quan sát thận trọng khi đi qua đoạn đường đang thi công, cua gấp.

Trao đổi với PV, một người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết: Đoạn đường mà Công ty cổ phần đường bộ 226 đang thi công như cái bẫy đối với phương tiện ô tô, đặc biệt là đối với các xe đầu kéo romooc vận chuyển hàng hóa khi lưu thông qua đoạn đường này. Quá trình đổ bê tông nâng cấp mặt đường cao hơn khoảng 30 – 40cm so với mặt đường cũ. Tuy nhiên, đơn vị thi công đã nâng cấp nửa mặt đường phía taluy âm trước mà đáng ra ở vị trí khúc cua tay áo, cực kỳ nguy hiểm như thế này, đơn vị này phải tiến hành làm mặt đường phía taluy dương, thuận lợi cho các phương tiện lưu thông, mặt khác nếu trong quá trình thi công dang dở, đơn vị thi công có cảnh báo hoặc có người cảnh vệ thì sẽ không xảy sự việc lật xe đáng tiếc này.

Công nhân của Công ty cổ phần đường bộ 226 san mặt đường sau vụ tai nạn xảy ra.

Theo quan sát của PV, tại vị trí xảy ra tai nạn vào sáng hôm sau, một xe container khác cũng phải rất khó khăn mới thoát khỏi khúc cua này. Chỉ đến cuối buổi sáng ngày 17/12, đơn vị này mới tiến hành san gạt, đất lấp phẳng nửa mặt đường chưa thi công bên phía taluy dương để cho các phương tiện thuận lợi hơn khi lưu thông qua đoạn đường này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên: Xe container lao xuống vực sâu gần 50m, tài xế tử vong tại chỗ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO