Xã hội

Điện Biên: Rực rỡ hoa anh đào trên “đảo đào hoa”

Trần Hương 13/01/2024 - 19:10

(TN&MT) - Sau đêm khai mạc ấn tượng với chủ đề “Trải nghiệm Pá Khoang - Ngắm hoa anh đào”. Các hoạt động chính của Lễ hội Hoa anh đào - Điện Biên Phủ năm 2024 sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 14/1 và được tổ chức tại Đảo hoa, xã Pá Khoang, TP. Điện Biên Phủ. Thời điểm này, “đảo đào hoa” có khoảng 1.500 cây hoa anh đào đang nở hoa rực rỡ…

Trong khuôn khổ Lễ hội hoa anh đào, nổi bật là biểu diễn giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản; tiệc rượu “Sake - Mông Pê” và “Lẩu thắng cố - Lẩu Oden”; thi ẩm thực “Hương sắc Điện Biên”; phiên chợ rau quả, nông sản, triển lãm sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao và trưng bày các sản phẩm OCOP; giới thiệu các sản phẩm văn hóa, du lịch địa phương.

Hiện nay, tại “đảo đào hoa” hồ Pa Khoang, xã Pá Khoang, TP. Điện Biên Phủ có khoảng 3.000 cây hoa anh đào, trong đó có 1.500 cây hoa anh đào đang ra hoa, tạo thành một rừng anh đào rực rỡ khoe sắc đẹp thu hút nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến thăm quan, chiêm ngưỡng, góp phần làm nên một Lễ hội hoa anh đào rực rỡ. Hoa anh đào thường nở vào khoảng từ cuối tháng 12 của năm trước đến hết tháng 1 của năm sau (theo dương lịch). Những cây Anh đào trút hết lá, bung mình khoe sắc với những bông hoa rực hồng sẵn sàng chào đón một mùa xuân mới.

Năm 2018, lần đầu tiên Điện Biên tổ chức “Sự kiện hoa anh đào” để quảng bá du lịch và giới thiệu văn hóa Nhật Bản. Năm nay 2024, tỉnh Điện Biên đã quyết định nâng tầm sự kiện thành “Lễ hội hoa anh đào” để khẳng định tiềm năng du lịch trên mảnh đất lịch sử Mường Phăng.

Báo Tài nguyên và Môi trường trân trọng gửi đến độc giả phóng sự ảnh trên “đảo đào hoa” đúng mùa hoa anh đào nở rộ.

anh-1(1).jpg
Hoa anh đào Nhật Bản hiện đang nở rộ trên đảo Pá Khoang.
anh-2.jpg
Dù ở thời tiết nào, hoa anh đào vẫn lung linh khoe sắc.
anh-3.jpg
Đông đảo người dân và du khách đến tham quan đảo hoa .
anh-4.jpg
Đảo hoa được trang trí rực rỡ để chào đón du khách đến với Lễ hội hoa anh đào.
anh-6.jpg
Du khách hào hứng trải nghiệm hoạt động truyền thống của cả hai nước Việt Nam và Nhật Bản dưới tán cây hoa anh đào.
anh-7-a.jpg
Người dân vui vẻ checkin tại đảo hoa đào.
anh-7-b.jpg
anh-7-c.jpg
anh-8.jpg
Du khách thích thú mặc trang phục Nhật Bản chụp ảnh bên hoa anh đào tại Mường Phăng
anh-8a.jpg
anh-8b.jpg
Những bộ trang phục Kimono màu sắc bắt mắt
anh-8c.jpg
anh-8d.jpg
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên: Rực rỡ hoa anh đào trên “đảo đào hoa”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO