Môi trường

Điện Biên: Phát huy vai trò tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới

Hoàng Châu 20/03/2024 - 21:29

(TN&MT) - Nằm trong khuôn khổ Tháng Thanh niên năm 2024, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và ngày chủ nhật xanh. 100% cơ sở Đoàn tỉnh Điện Biên đồng loạt ra quân các hoạt động tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn, xây dựng cảnh quan và bảo vệ môi trường; hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, dịch chuyển cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho thanh niên nông thôn.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên Kháng Mai Thu, cho biết: Hưởng ứng chương trình có hơn 8.200 đoàn viên thanh niên tại tất cả các đơn vị Đoàn trong toàn tỉnh tham gia. Hoạt động triển khai Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới và ngày chủ nhật xanh tập trung vào các công trình, phần việc cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Đã có trên 130 công trình phần việc thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh như: Làm mới, sửa chữa đường giao thông nông thôn; tu sửa, nạo vét hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng; vệ sinhh môi trường, thu gom phân loại rác thải, xây dựng các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; trồng cây xanh, hoa ven đường; xử lý các điểm đen về môi trường; tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng mô hình kinh tế; tư vấn, hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp, lập nghiệp.

699f84f10fbde6e3bfac-1558.jpg
Tuổi trẻ Điện Biên vệ sinh khu vực Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đồng thời, tổ chức trồng mới hơn 200 cây xanh; tiếp tục duy trì các mô hình chống rác thải nhựa trên địa bàn toàn tỉnh và thực hiện ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới, 10/10 đơn vị huyện, thị xã, thành đoàn và đoàn trực thuộc đã sôi nổi tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng hạ tầng nông thôn; xây dựng cảnh quan và bảo vệ môi trường; hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, dịch chuyển cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho thanh niên nông thôn.

Thông qua các hoạt động góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên trong triển khai các công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời thể hiện vai trò, trách nhiệm, nhiệt huyết của tuổi trẻ địa phương bằng những việc làm cụ thể, thiết thực vì cộng đồng.

a2.jpg
Ðoàn viên, thanh niên dọn dẹp vệ sinh môi trường tại Di tích Đồi A1.

Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày chủ nhật xanh là một phong trào ý nghĩa được tổ chức hằng năm, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, phát huy vai trò quan trọng của tuổi trẻ Điện Biên. Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên, thiếu nhi tích cực, tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ và giữ gìn môi, ứng phó với biến đổi khí hậu; góp phần hình thành nếp sống văn minh.

Với mong muốn thay đổi nhận thức, hành động của người dân trong việc bảo vệ môi trường, phong trào đã và đang tạo được sức lan tỏa rộng khắp và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên: Phát huy vai trò tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO