Xã hội

Điện Biên: Nhiều hoạt động văn hoá - văn nghệ trong dịp nghỉ lễ

Hoàng Châu 02/09/2023 - 14:40

(TN&MT) - Cùng với không khí tưng bừng của dịp nghỉ lễ lớn trên cả nước, từ ngày 1/9 - 4/9, tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Điện Biên diễn ra nhiều hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ và thi đấu thể thao, trò chơi dân gian truyền thống... thu hút đông đảo nhân dân và khách du lịch thập phương đến thăm thú, trải nghiệm.

Đông đảo nhất là hoạt động thường niên do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức, kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2023) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023) diễn ra tại Quảng trường 7/5 (TP. Điện Biên Phủ).

Tại đây, cán bộ, nhân dân và du khách cùng được thưởng thức chương trình văn nghệ do Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh biểu diễn, ôn lại truyền thống, lịch sử hào hùng của dân tộc, ngợi ca Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước.

Sôi nổi, thu hút đông người tham gia nhất tại không gian tổ chức là hoạt động giao lưu, biểu diễn và thi đấu giã bánh dày, tung còn, ném pa pao, kéo co. Nhân tố chính là đồng bào dân tộc Mông, dân tộc Thái sinh sống trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên. Qua đó thu hút đông người dân trên địa bàn và du khách vui chơi, trải nghiệm.

Cũng sôi nổi không kém các hoạt động tại thành phố là: Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ nhất năm 2023 diễn ra tại sân vận động Phìn Hồ, xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ; chợ vùng cao Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông và Ngày hội Văn hoá các dân tộc huyện Mường Nhé.

Các hoạt động do địa phương tổ chức đã thu hút đông đảo bà con các dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú tới tham gia vui chơi, giao lưu. Qua đó đã tạo không khí vui tươi phấn khởi, cổ vũ, động viên nhân dân các dân tộc trong tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm vượt qua khó khăn, tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giữ vững quốc phòng - an ninh...

Báo Tài nguyên & Môi trường gửi tới độc giả những hình ảnh về hoạt động văn hoá - văn nghệ đang diễn ra tại các địa phương trong tỉnh Điện Biên.

a1(2).jpg
Ngày Quốc khánh 2/9, đông đảo người dân và du khách vui chơi, tham quan Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ gắn với không gian văn hóa, thể thao.
a2(2).jpg
Kéo co là trò chơi sôi nổi, thu hút đông người cổ vũ.
a3.jpg
Đông đảo bà con dân tộc tại các địa phương trong tỉnh đã tụ họp về trung tâm thành phố Điện Biên Phủ để tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ
a4.jpg
Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Văn hoá các dân tộc huyện Mường Nhé., tỉnh Điện Biên
a5.jpg
Ngày hội văn hóa dân tộc Thái lần thứ I, năm 2023 huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên
a6.jpg
Khai trương phiên chợ vùng cao xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên: Nhiều hoạt động văn hoá - văn nghệ trong dịp nghỉ lễ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO