Môi trường

Điện Biên: Nhân rộng mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường

Hoàng Châu 05/03/2024 - 14:07

(TN&MT) - Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp trong tỉnh Điện Biên luôn phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân, tích cực triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Đặc biệt triển khai xây dựng các mô hình về khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Hiện nay, toàn tỉnh Điện Biên có 709 mô hình "Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường"; "Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu", "Tổ tự quản về vệ sinh môi trường" đang được duy trì và hoạt động tại 1.446 khu dân cư với 69.650 thành viên. Trong đó, các mô hình điểm “khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”, được duy trì tại các xã Thanh Nưa, Nà Nhạn thuộc huyện Điện Biên, xã Na Sang thuộc huyện Mường Chà, xã Búng Lao thuộc huyện Mường Ảng do MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên triển khai thực hiện.

a1(1).jpg
Người dân TP. Điện Biên Phủ tích cực trong bảo vệ môi trường

Mô hình khu dân cư tự quản vệ sinh môi trường”, “khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”, “khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, “khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp” tại huyện Tuần Giáo, “thu gom rác thải trên đồng ruộng”, “khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường” tại huyện Điện Biên, “rời chuồng trại, gia súc xa nhà”, mỗi hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh, trồng rừng bảo vệ nguồn nước, mô hình thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với nông thôn mới, mô hình nhà sạch cổng đẹp tại huyện Tủa Chùa, "Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu" tại thị xã Mường Lay, huyện Điện Biên Đông...

Trong giai đoạn 2017-2024 MTTQ các cấp trong tỉnh Điện Biên đã vận động Nhân dân hiến 165.407 m2 đất làm đường giao thông nông thôn, xây nhà văn hóa, trường học. Nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi theo hướng tích cực của người dân về trách nhiệm bảo vệ môi trường ở khu dân cư, phát huy trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền các địa phương, năng lực tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở và ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đồng thời góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường ở khu dân cư theo tiêu chí số 17 của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

a2(1).jpg
Nhân dân trên địa bàn tỉnh Điện Biên giữ gìn vệ sinh trong đời sống sinh hoạt, bảo vệ môi trường

Bà Phạm Thị Lê, tổ dân phố 04, phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, cho biết: Hoạt động vệ sinh, giữ gìn môi trường sạch đẹp được người dân tổ dân phố duy trì hàng tuần, hàng tháng. Bởi người được hưởng lợi đầu tiên từ cảnh quan môi trường là chính người dân nên mỗi chúng tôi đều xây dựng ý thức cao trong việc vệ sinh môi trường xung quanh. Không chỉ dọn dẹp rác thải, làm sạch đường làng ngõ xóm, người dân còn ra quân phát quang, trồng và chăm sóc cây xanh, đào, khơi thông cống rãnh thoát nước. Hoạt động được duy trì thường xuyên nên việc dọn dẹp trở nên rất nhẹ nhàng và vui vẻ với sự gắn kết của tất cả các thành viên trong tổ dân phố; chỉ trong gần 1 tiếng, đường làng ngõ xóm đã sạch sẽ, phong quang.

a3.mt.jpg
Người dân quét dọn vệ sinh quanh khu vực sinh sống.

Cùng với việc giữ gìn, bảo vệ cảnh quan môi trường, tại mỗi gia đình, các thành viên cũng tích cực phân loại rác thải tại nhà, thu gom rác thải định kỳ, thường xuyên dọn dẹp nhà cửa. Không chỉ tham gia chung với khu dân cư vào ngày thứ 7 hàng tuần, người dân tại tổ dân phố 4 chủ động tự dọn dẹp không gian bên trong và khu vực trước cổng gia đình.

Có thể thấy, các mô hình tự quản đã phát huy được tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo cảnh quan môi trường văn minh, sạch đẹp, duy trì nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên: Nhân rộng mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO