Điện Biên: Mưa lớn gây sạt lở đất trên đèo Tây Trang

Hoàng Châu| 16/05/2022 16:07

(TN&MT) - Trận mưa lớn kéo dài vào rạng sáng ngày 16/5 trên địa bàn tỉnh Điện Biên khiến một số đoạn tuyến trên Quốc lộ 279 đường đi Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang bị sạt lở gây ách tắc cục bộ.

Đây là khu vực thuộc tuyến đèo Tây Trang, trên con đường xuyên Á thông thương với nước bạn Lào, cách Cửa khẩu quốc tế Tây Trang khoảng 2km. Đất, đá tràn ra lòng đường kèm bùn nhão khiến mặt đường trơn trượt không thể di chuyển, các phương tiện bị ách tắc cục bộ trong khoảng 1 giờ đồng hồ.

Ngoài ra trên dọc đoạn tuyến này cũng có nhiều điểm sạt lở nhỏ khác gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông, nhất là các phương tiện vận tải nặng.

mua-2(1).jpg
Mùa mưa hàng năm, đoạn tuyến này thường xuyên xảy ra sạt lở gây ách tắc.

Ông Trần Quang Huy, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đường bộ 226, đơn vị được giao quản lý đoạn tuyến nay cho biết mưa lớn rạng sáng 16/5 đã làm hơn 1.000m3 bùn, đất từ ta luy dương tràn xuống lòng đường tại khu vực Km108-Km109 Quốc lộ 279, địa phận xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Ngay khi sự cố xảy ra, đơn vị đã khẩn trương huy động nhân lực, máy xúc đang ứng trực trên tuyến đến san gạt bùn đất, hỗ trợ các phương tiện di chuyển. Đến gần trưa 16/5, đoạn tuyến này đã được thông đường, đảm bảo cho các phương tiện di chuyển lên Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang.

Theo Công ty Cổ phần Đường bộ 226, vào mùa mưa hàng năm, đoạn tuyến này thường xuyên xảy ra sạt lở gây ách tắc. Hiện đơn vị đang tiếp tục lên phương án xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở để đảm bảo giao thông trên tuyến trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên: Mưa lớn gây sạt lở đất trên đèo Tây Trang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO