Điện Biên: Khai xuân sản xuất nông lâm nghiệp

22/02/2018 20:21

(TN&MT) - Trong những ngày đầu xuân năm mới 2018, tỉnh Điện Biên đã tổ chức khai xuân sản xuất nông, lâm nghiệp tại xã Mường Phăng, huyện Điện Biên. Hoạt động nhằm cổ vũ tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và bà con nông dân trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất nông, lâm nghiệp của tỉnh.

Đại diện lãnh đạo tỉnh và Sở NN&PTNT Điện Biên xuống đồng gieo hạt khai xuân sản xuất nông lâm nghiệp năm 2018.
Đại diện lãnh đạo tỉnh và Sở NN&PTNT Điện Biên xuống đồng gieo hạt khai xuân sản xuất nông lâm nghiệp năm 2018.

Năm 2017, kinh tế nông nghiệp của tỉnh đã tạo ra được bước chuyển biến tích cực. Sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với thế mạnh, lợi thế từng địa phương và nhu cầu thị trường, phát triển cánh đồng lớn theo chuỗi liên kết; thu hút, hình thành và tạo liên kết sản xuất theo chuỗi giữa doanh nghiệp và người dân… qua đó tăng giá trị nông nghiệp theo hướng bền vững.

Đại diện lãnh đạo tỉnh và Sở NN&PTNT trồng cây tại hồ Loọng Luông
Đại diện lãnh đạo tỉnh và Sở NN&PTNT trồng cây tại hồ Loọng Luông

Trong năm mới 2018 và những năm tiếp theo, nông nghiệp Điện Biên tiếp tục khắc phục những khó khăn tồn tại, xây dựng kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh đến năm 2020 phù hợp với chủ trương, định hướng sản xuất nông nghiệp của Trung ương, tỉnh và phù hợp với điều kiện thực tế. Phấn đấu hết năm, ngành Nông nghiệp đạt tổng sản lượng nông nghiệp trên 259.000 tấn, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 32%; trồng rừng tập trung đạt trên 3.000ha…

Nhằm cổ vũ nhân dân toàn tỉnh tích cực tham gia trồng cây xanh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Sở NN&PTNT cùng bà con nông dân xã Mường Phăng, huyện Điện Biên đã tham gia "Tết trồng cây và xuống đồng gieo hạt.

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên: Khai xuân sản xuất nông lâm nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO