Điện Biên: Hiệu quả mô hình bảo vệ môi trường tại xã Chà Nưa

Hoàng Châu| 23/03/2020 14:45

(TN&MT) - Chà Nưa là xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Nậm Pồ (Điện Biên). Ðể duy trì, nâng cao ý thức của người dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành đoàn thể xã đã phát động và triển khai các mô hình “Ðoạn đường tự quản”, “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp” đến từng gia đình tại các thôn, bản. Nhờ đó 100% đoạn đường thôn bản trên địa bàn xã luôn xanh, sạch, đẹp...

Người dân bản Nà Sự, xã Chà Nưa (huyện Nậm Pồ) dọn dẹp vệ sinh “Ðoạn đường tự quản”.

Nhằm cụ thể hóa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhất là thực hiện các tiêu chí về môi trường, xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ (Điện Biên) đã xây dựng mô hình điểm về “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Ðoạn đường tự quản”. Với sự vào cuộc quyết tâm của cấp ủy, chính quyền xã trong triển khai, tuyên truyền, vận động, mô hình nhanh chóng được đông đảo người dân đồng thuận. Bằng những việc làm thiết thực như: Phân loại rác sinh hoạt từ gia đình; hàng tuần tổ chức tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, trồng, chăm sóc tuyến đường hoa và cây xanh…. Ðến nay, 6/6 bản trên địa bàn xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ đều đã có những đoạn đường tự quản xanh, sạch, đẹp; trên 700m đường thôn, bản được trồng hoa; 1.000 cây ban được trồng trên tuyến đường trục chính của xã; mỗi gia đình có một hố rác riêng, không còn tình trạng nuôi nhốt trâu bò dưới gầm sàn...

Ðến bản Nà Sự, xã Chà Nưa những ngày đầu tháng 3, khi người dân trong bản đang tập trung dọn dẹp đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh. Mỗi gia đình từ 3 - 4 người, thậm chí cả những em nhỏ đang học lớp 5, lớp 6 cũng tham gia quét dọn vệ sinh. Chị Lò Thị Linh, người dân bản Nà Sự cho biết: Hai năm trở lại đây, vệ sinh tuyến đường thôn bản đã là hoạt động thường xuyên của mỗi hộ dân trong bản. Việc này được đưa vào quy ước, hương ước của bản, từ 3 - 5 hộ gia đình phụ trách khoảng 300m đường.

Xã Chà Nưa, huyện Nậm Pồ (Điện Biên)  nhân rộng thành công phong trào xây dựng lò đốt rác theo nhóm hộ gia đình.

Ngoài việc dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, các gia đình còn trồng hoa, cây xanh và chăm sóc trên đoạn đường tự quản thuộc hộ gia đình mình. Nghiêm cấm việc thả rông trâu, bò trong bản, gia đình nào vi phạm bị phạt từ 50.000 - 100.000 đồng. Ðến kỳ dọn vệ sinh, nhà nào không tham gia sẽ bị nhắc trên loa phát thanh của bản; quá 3 lần không tham gia sẽ bị phạt tiền theo quy định của bản. Nhờ đó mà đoạn đường trong thôn bản ngày càng sạch, đẹp hơn. Mỗi lần đi trên con đường sạch đẹp do mình góp sức tạo nên, tôi cũng như những hộ gia đình khác trong bản rất vui. Có nhiều lần cả 3 người trong gia đình chúng tôi đều tham gia dọn vệ sinh tại tuyến đường thuộc khu vực nhà mình, người thì xách nước tưới hoa, người mang chổi ra quét dọn, chị Linh chia sẻ.

Hiện nay, không chỉ ở bản Nà Sự mà tất cả 6/6 bản thuộc xã Chà Nưa đã quen với hình ảnh các hộ gia đình, hội viên nông dân, phụ nữ, đoàn thanh niên tại các bản hào hứng quét dọn, thu gom rác thải, chăm sóc cây xanh trên các đoạn đường tự quản vào chiều thứ 7 hoặc chủ nhật hàng tuần.

Chị Lò Thị Nhung, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chà Nưa cho biết: Ðể các mô hình “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Ðoạn đường tự quản” đi vào cuộc sống, chúng tôi luôn xác định cách làm hiệu quả nhất phải bắt đầu từ việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tới từng hộ dân; nâng cao nhận thức, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường sống, gắn công tác bảo vệ môi trường với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Mỗi cán bộ, đảng viên; gia đình cán bộ, đảng viên phải làm gương trong giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm; thực hiện phân loại rác, tiêu hủy ngay tại gia đình; mỗi gia đình có một hố rác riêng…

Hiện 6/6 bản trên địa bàn xã đã bê tông hóa được gần 10km đường nông thôn nội bản. Ðể đảm bảo cho các tuyến đường luôn xanh, sạch, đẹp, xã đã chia đều cho các hội đoàn thể trong bản (Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Ðoàn thanh niên…) phụ trách 300 - 500m đường. Ngoài ra, tại các bản cũng phân trực tiếp cho các hộ gia đình, từ 3 - 5 hộ phụ trách khoảng 300m đường, chịu trách nhiệm dọn vệ sinh, trồng hoa, cây xanh để tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên: Hiệu quả mô hình bảo vệ môi trường tại xã Chà Nưa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO