Môi trường

Điện Biên: Đoàn viên thanh niên đổi rác thải tái chế lấy cây xanh

Hoàng Châu 28/03/2024 - 17:34

(TN&MT) - Vừa qua, Đoàn phường Mường Thanh, phường Thanh Bình phối hợp với Đoàn trường THPT thành phố Điện Biên Phủ, tổ chức phát động bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức góp phần xây dựng đô thị văn minh, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đổi rác thải tái chế, thu gom pin đã qua sử dụng đổi lấy cây xanh

Hoạt động đổi rác thải nhựa lấy cây xanh là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cho các em học sinh về công tác bảo vệ môi trường, xây dựng môi trường học tập, môi trường sống sáng – xanh – sạch – đẹp. Qua đó, góp phần lan tỏa ý thức phòng, chống rác thải nguy hại, tích cực trồng cây xanh tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường cho thế hệ trẻ.

a1.jpg
Đoàn viên thanh niên Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ đổi rác lấy cây xanh, góp phần lan tỏa ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ môi trường.

Họat động thu hút trên 200 lượt đoàn viên thanh niên, tham gia hưởng ứng hoạt động. Kết quả đã thu gom: 500kg rác thải tái chế (bìa carton, chai nhựa, giấy vụn); 2000 vỏ lon; 500 quả pin tiểu đã qua sử dụng.

a2.jpg
Hoạt động đổi rác lấy cây xanh thu hút nhiều đoàn viên thanh niên tham gia

Hoạt động đã tuyên truyền đến các em học sinh về tác hại của rác thải nhựa. Đồng thời, kêu gọi các em thay đổi thói quen trong sinh hoạt hàng ngày, giảm dần việc sử dụng rác thải nhựa sử dụng một lần và dần dần không sử dụng; phân loại rác trong sinh hoạt hàng ngày tại gia đình và ở trường học; hạn chế dùng bao bì ni lông, thay thế đồ dùng nhựa bằng các vật liệu thân thiện với môi trường...

a3.jpg
Đoàn viên thanh niên thu gom rác thải nhựa.

Thông qua đó, nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của đoàn viên thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, tạo dấu ấn và sự lan tỏa trong cộng đồng xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Biên: Đoàn viên thanh niên đổi rác thải tái chế lấy cây xanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO