Bạn đọc - Pháp luật

Điện Bàn (Quảng Nam): Bãi tập kết cát, sỏi trái phép ngang nhiên hoạt động suốt hơn 10 năm

Đông Duy 15/08/2024 - 16:25

Không có pháp lý về bãi tập kết; hồ sơ pháp lý thuê đất chỉ “trên miệng”,… vậy mà bãi tập kết cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Bích Bắc, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam vẫn “vô tư” hoạt động suốt hơn 10 năm qua. Điều đáng chú ý là khi hỏi về bãi tập kết cát, sỏi này thì chính quyền vẫn biết…

Nằm lẩn khuất sau cây xăng Hoàng Thạnh (trên tuyến đường DT605 thuộc thôn Bích Bắc, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), hơn thập kỷ qua, khu đất ven sông này là nơi ông Nguyễn Phước Bảo Long sử dụng làm bãi tập kết cát, sỏi làm VLXD. Con đường đất dẫn vào bãi tập kết này được đấu nối trực tiếp với tuyến đường DT605 mỗi ngày là nơi vào ra của hàng chục lượt xe ben đủ kích cỡ với những mục đích khác nhau như chở cát cung cấp cho bãi tập kết hoặc vận chuyển cát từ bãi tập kết đi tiêu thụ.

z5733447344972_36135cbf43d32e61265497475653966e.jpg
Bãi tập kết cát, sỏi ngang nhiên hoạt động trái phép hơn 10 năm tại xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Ông M., người dân địa phương, cho biết hàng ngày xe chở cát thường xuyên ra vào bãi tập kết, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đồng thời, vì đường dẫn vào bãi là đường đất nên xe ben ngày nắng thì kéo bụi, ngày mưa thì tha bùn ra đường nhựa, ảnh hưởng đến môi trường.

Theo ghi nhận của Pv, khu đất ước chừng khoảng hơn 4.000 m2 đang được ông Nguyễn Phước Bảo Long sử dụng để chứa một lượng lớn VLXD như cát, sỏi sông, đá xây dựng. Theo ông Long, bãi tập kết này đã hoạt động từ rất lâu, tồn tại trong hơn 10 năm qua. Bãi cát của ông chủ yếu cung cấp cát xây dựng cho người dân, mỗi ngày trung bình khoảng 10 xe, mùa cao điểm thì có thể hơn 15 xe. Khu đất này là thuê lại từ trang trại, việc thỏa thuận thuê đất chỉ bằng miệng. Còn pháp lý về bãi tập kết thì không có. Quá trình hoạt động, xã cũng có xuống yêu cầu đảm bảo về giấy tờ.

Ông Long còn cho biết thêm, cát được mua qua các đơn vị vận tải chứ không mua trực tiếp tại mỏ. Ước lượng cát trong bãi hiện nay khoảng gần 1.000 m3 tuy nhiên hoá đơn các đơn vị vận tải hàng năm chỉ xuất cho tôi được khoảng 100 m3. Riêng năm 2024 chỉ mới xuất được 50 m3. Cát ở đây chủ yếu bán cho người dân nên không cần xuất hoá đơn.

z5733448269957_a45949db5220b14b778d0cc3a2d0e6f6.jpg
Cần xử lý dứt điểm bãi tập kết VLXD trái phép tại xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Điện Hòa cho biết, khu đất đó nằm trên địa phận của xã Điện Hòa, thuộc phạm vi đất trang trại của một cá nhân khác. Bãi tập kết cát, sỏi này là tự phát. Việc dùng đất trang trại để làm bãi tập kết VLXD như vậy là không phù hợp. Qua thông tin phản ánh của Pv, ông Nguyễn Văn Hải cho rằng sẽ cho anh em lên kiểm tra về hồ sơ thuê đất và giấy phép hoạt động đối với bãi tập kết này.

z5733447220948_c432e7c18860733fc5123045c11bd544.jpg
Bãi tập kết với pháp lý thuê đất bằng "miệng"

Trao đổi nhanh với Pv, một lãnh đạo Phòng TN&MT thị xã Điện Bàn cho rằng các bãi tập kết cát, sỏi do Phòng Quản lý đô thị quản lý. Tuy nhiên, đối với bãi tập kết cát ngay sau cây xăng Hoàng Thạnh, về hồ sơ môi trường thì không hề có vì ở đó người ta hoạt động trái phép.

Vậy, vì sao bãi tập kết cát, sỏi này mặc dù không đáp ứng đủ về hồ sơ pháp lý nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động trong suốt thời gian dài?

Cần nhìn nhận rằng, hoạt động trái phép kể trên nếu không kịp thời được xử lý dứt điểm sẽ nguy cơ để lại nhiều hệ quả như việc sử dụng sai mục đích đất; ảnh hưởng đến môi trường; nguồn cơn hình thành của nhiều bãi tập kết VLXD trái phép khác trên địa bàn…

Tiếp nhận thông tin phản ánh của Pv, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn Nguyễn Thị Minh Châu cho biết sẽ có Văn bản yêu cầu kiểm tra đối với bãi tập kết cát, sỏi tại thôn Bích Bắc, xã Điện Hoà và thông tin lại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Điện Bàn (Quảng Nam): Bãi tập kết cát, sỏi trái phép ngang nhiên hoạt động suốt hơn 10 năm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO