Dẹp bỏ bãi tập kết phế thải trái phép sau phản ánh của Báo TN&MT

Tuyết Chinh| 08/01/2022 08:05

(TN&MT) - Sau khi có phản ánh về tình trạng ngang nhiên tập kết phế thải xây dựng ngay trong khu dân cư trên địa bàn phố Tân Thịnh, phường Tân Thành (TP Ninh Bình) gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông…, các đơn vị liên quan đã vào cuộc giải quyết và dẹp bỏ bãi tập kết này.

Trước đó, ngày 5/1/2022, Báo TN&MT đã phản ánh trong bài “Ninh Bình: Dân bức xúc vì bãi tập kết phế thải xây dựng giữa lòng thành phố” về việc tồn tại bãi tập kết phế thải xây dựng trên tuyến đường Cát Linh, thuộc phố Tân Thịnh, phường Tân Thành (TP Ninh Bình), nằm ngay phía dưới hành lang an toàn lưới điện 110KV. Tình trạng này đã kéo dài 2 năm nay, hằng ngày có rất nhiều xe chở phế thải đến khu vực đó đổ gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông… khiến bà con nơi đây luôn phải sống trong cảnh bất an, lo sợ.

Bãi tập kết phế thải xây dựng "tự phát" trên đường Cát Linh (phường Tân Thành, TP Ninh Bình) đã bị dẹp bỏ

Ông An Quang Hạo, Chủ tịch UBND phường Tân Thành cho biết, sau khi có phản ánh của báo về thực trạng diễn ra trên tuyến đường Cát Linh, lãnh đạo phường đã khẩn trương tổ chức họp, kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm của cán bộ phường được giao phụ trách lĩnh vực này.

Đồng thời, phường phối hợp với lực lượng công an tỉnh, công an thành phố Ninh Bình họp bàn và triển khai biện pháp xác định đối tượng đổ phế thải xây dựng vào khu đất phía dưới hành lang an toàn lưới điện 110KV nằm trên đường Cát Linh. Theo đó, căn cứ vào biển số xe chở phế thải đã tìm ra đối tượng vi phạm và tiến hành lập biên bản yêu cầu xử lý dứt điểm “bãi tập kết phế thải”. Đến 10 giờ ngày 7/1 đã hoàn thành việc dẹp bỏ bãi tập kết phế thải.

“Để tránh trường hợp tái diễn tình trạng đổ rác thải khi có bãi đất trống, chúng tôi đã cắm biển “Khu vực cấm đổ rác”, chỉ đạo làm hàng rào,. Chúng tôi cũng đề xuất thành phố khảo sát có thể làm “bến xe tĩnh” ở khu vực đất trống này để giải quyết triệt để tình trạng đổ rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường”, ông Hạo cho biết thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dẹp bỏ bãi tập kết phế thải trái phép sau phản ánh của Báo TN&MT
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO