Đầu tư cầu tàu và bến đỗ du thuyền cao cấp tại Sông Hàn

10/12/2013 00:00

(TN&MT) - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Văn Hữu Chiến vừa có buổi họp với ban, ngành liên quan, các chủ đầu tư để bàn việc xúc tiến Dự án “Bến...

(TN&MT) - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Văn Hữu Chiến vừa có buổi họp với lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch, các chủ đầu tư để bàn việc xúc tiến Dự án “Bến tàu Đà Nẵng - Marina”
   
   
  Vị trí dự án “Bến tàu Đà Nẵng - Marina” nằm trên đường Trần Hưng Đạo (đoạn gần cầu Rồng, cách hành lang cầu Rồng 100m), nơi có tầm nhìn cảnh quan rộng khắp. Dự án do Công ty CP Đầu tư DHC làm Chủ đầu tư, được xây dựng đồng bộ từ cầu tàu, nhà bến đến khu vực dịch vụ du lịch mô phỏng tàu du lịch đại dương cao năm tầng, câu lạc bộ du thuyền...
   
  Với địa điểm đầu tư có diện tích mặt nước thoáng rộng, dòng chảy chậm thuận lợi cho việc neo thuyền; thuận lợi để cho tàu, thuyền du lịch đón, trả khách vừa là nơi du khách và người dân thành phố tiếp cận để tham quan cầu Rồng và du ngoạn trên sông Hàn. Nơi đây sẽ tổ chức vận hành khai thác có hiệu quả các tour du lịch đường sông và biển tại thành phố, làm nền tảng để phát triển du lịch đường thủy kèm theo các loại hình kinh doanh mua bán du thuyền, bảo trì bảo hành sửa chữa du thuyền tại Việt Nam.
   
  Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Văn Hữu Chiến nhấn mạnh, việc đầu tư các bến đỗ dịch vụ du thuyền là một sản phẩm du lịch không thể thiếu của một Thành phố có sông và biển như Đà Nẵng. Dự án “Bến tàu Đà Nẵng - Marina” sẽ góp phần tạo ra các sản phẩm du lịch cao cấp,  đặc biệt du khách sẽ được tham quan bằng du thuyền đến Cù lao Chàm, bán đảo Sơn Trà, phố cổ Hội An, thưởng ngoạn trên sông Hàn...
   
  Vốn đầu tư trong giai đoạn 1 là 123,7 tỷ đồng. UBND TP. Đà Nẵng cũng thống nhất cho Công ty CP Đầu tư DHC triển khai trước khu vực cầu tàu và đưa vào sử dụng trước Tết âm lịch 2014.
Quỳnh Anh
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đầu tư cầu tàu và bến đỗ du thuyền cao cấp tại Sông Hàn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO