Đào rừng khoe sắc giữa thành phố vùng biên

06/02/2018 20:55

(TN&MT) – Vào những ngày giáp tết Nguyên Đán, trên cung đường uốn lượn Nguyễn Hữu Thọ- quốc lộ 12 nối dài của T.P Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên lại trở lên rực rỡ, với đủ các loại đào rừng tụ hội cùng nhau khoe sắc, tạo dáng bên dòng sông Nậm Rốm hiền hòa.

 

 Người dân TP Điện Biên Phủ vẫn gọi vui là “con phố đào rừng”. Năm nay, trước tết khoảng 20 ngày, nhiều thương lái đã trở tập kết rất nhiều loại đào, như: Đào đá, đào mốc, đào phai được người dân trồng trên nương hoặc khai thác tự nhiên trên rừng tại các huyện vùng cao Tủa Chùa, Điện Biên Đông, Tuần Giáo… phục vụ nhu cầu mua sắm chơi Tết và thưởng lãm của du khách du xuân.

Cùng ngắm những cành đào rừng khoe sắc rực rỡ do PV Báo TN&MT ghi lại:

Đào rừng luôn được người dân TP Điện Biên Phủ lựa chọn chơi tết. Giá một cây đào rừng có giá “khủng” lên đến 70 triệu đồng
Đào rừng luôn được người dân TP Điện Biên Phủ lựa chọn chơi tết. Giá một cây đào rừng có giá “khủng” lên đến 70 triệu đồng
Một cây khác giá 50 triệu đồng
Một cây khác giá 50 triệu đồng
4 7
Đào rừng loại có thế và dáng có giá từ 7-10 triệu đồng
6 4
Người dân đi ngắm và lựa chọn mua đào rừng
Đào rừng lên ô tô về xuôi
Đào rừng lên ô tô về xuôi
Vẻ đẹp quyến rũ của đào rừng
Vẻ đẹp quyến rũ của đào rừng
 
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đào rừng khoe sắc giữa thành phố vùng biên
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO