Đảm bảo cấp đủ nước vụ đông xuân

Phương Minh| 23/01/2020 00:17

(TN&MT) - Tổng cục Thủy lợi cho biết, ngày thứ ba của đợt lấy nước đầu tiên (22/1), dòng chảy hạ du hệ thống sông Hồng tiếp tục được duy trì ở mức tốt. Cụ thể, tại Trạm Thủy văn Hà Nội, tính đến 15h ngày 22/1/2020, mực nước trung bình đạt 1,71m, mực nước cao nhất đạt 1,93m.

Tổng cục Thủy lợi cho biết, ngày thứ ba của đợt lấy nước đầu tiên (22/1), dòng chảy hạ du hệ thống sông Hồng tiếp tục được duy trì ở mức tốt. Cụ thể, tại Trạm Thủy văn Hà Nội, tính đến 15h ngày 22/1/2020, mực nước trung bình đạt 1,71m, mực nước cao nhất đạt 1,93m.

Ảnh minh họa

Dự báo trong ngày cuối cùng của đợt xả nước đầu tiên, mực nước cao nhất tại Trạm Thủy văn Hà Nội sẽ đạt 2m vào khoảng 9-11h ngày 23/1/2020. Với mực nước này, 100% công trình lấy nước (trạm bơm dã chiến và trạm bơm mới đầu tư) của 11 tỉnh, thành phố khu vực trung du và Đồng bằng Bắc Bộ đủ điều kiện vận hành.

Về tiến độ lấy nước vụ xuân, tính đến 15h ngày 22/1, 11 tỉnh, thành phố đã cấp đủ nước cho 255.500ha, đạt 48,1%; trong đó, tỉnh Hà Nam 81,8%, Nam Định 71%, Phú Thọ 69%, Ninh Bình 52,7%, Hải Phòng 42,9%, Thái Bình 42,2%, Vĩnh Phúc 41,6%...

Theo Chi cục Thủy lợi Hà Nội, trong ngày 22/1, bốn doanh nghiệp của thành phố tiếp tục vận hành 221 trạm, với 416 máy bơm các loại, tổng lưu lượng 648.250m3; trong đó, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ vận hành 106 trạm, với 155 máy bơm; Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi sông Tích vận hành 67 trạm, với 123 máy bơm; Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy vận hành 36 trạm, với 70 máy bơm…

Tính đến 15h ngày 22/1, 4 doanh nghiệp thủy lợi của thành phố đã cấp đủ nước làm đất, gieo cấy cho 33.298ha, đạt 37% kế hoạch sản xuất vụ xuân 2020 của thành phố; trong đó, huyện có tỷ lệ diện tích đủ nước đạt cao: Phú Xuyên 89,1%, Thanh Trì 78,4%, Ứng Hòa 77,7%, Mỹ Đức 76,8%...

Trước đó, ngày 20/1, mực nước cao nhất trên sông Hồng tại Trạm thủy văn Hà Nội đạt 1,27m. Với mực nước này, các trạm bơm chính Sơn Đà, Trung Hà (trên sông Đà); Phù Sa, cống Cẩm Đình (sông Hồng) vẫn chưa thể vận hành.

Tuy nhiên, mực nước này đáp ứng yêu cầu vận hành đối với các trạm bơm: Sơn Đà, Phù Sa, Thanh Điềm, Ấp Bắc và một số trạm bơm mà thành phố Hà Nội mới đầu tư, như: Hồng Vân, Thụy Phú 2, Đan Hoài…

Trước thực tế đó, 4 doanh nghiệp thủy lợi của thành phố đã vận hành 214 trạm bơm bố trí dọc các bờ sông: Đà, Hồng, Đáy, Nhuệ, Đuống, Tích, với tổng số 402 máy bơm các loại, tổng lưu lượng 548.500m3/giờ. Trong đó, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi sông Nhuệ vận hành 110 trạm bơm, với tổng số 179 máy bơm; Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi sông Tích vận hành 57 trạm bơm, với 66 máy bơm; Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy vận hành 38 trạm, với 106 máy bơm...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảm bảo cấp đủ nước vụ đông xuân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO