Đại tướng Ngô Xuân Lịch kiểm tra công tác xử lý chất độc dioxin tại sân bay Biên Hòa

15/02/2019 17:23

(TN&MT) -  Sáng 15/02, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ...

 

 

 

(TN&MT) -  Sáng ngày 15/02, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh tại Việt Nam -  Ban Chỉ đạo 701, đã đến kiểm tra công tác triển khai Dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa (Đồng Nai), giai đoạn 1.

 

Tham gia Đoàn công tác có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Phú  Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; ông Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ TN&MT; đại diện lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ…

anh 1
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương,  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi làm việc


Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 701, sân bay Biên Hòa là nơi ô nhiễm dioxin trọng điểm và phức tạp nhất ở Việt Nam. Theo đánh giá của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Viện Khoa học và Công nghệ quân sự năm 2015, cho thấy trong sân bay Biên Hòa có khoảng 515.000 mét khối đất ô nhiễm dioxin (khối lượng đất nhiễm dioxin tại phía Nam sân bay khoảng 200.000 mét khối; phía Tây sân bay khoảng 300.000 mét khối).
 

Để ngăn chặn, giảm thiểu ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, từ năm 1995 - 2016, Bộ Tư lệnh Hóa học chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện dự án XD-1; năm 2011, tổ chức đào xúc, chôn lấp cô lập 100.000 mét khối trên diện tích 4,3 héc ta đất nhiễm dioxin; năm 2016, triển khai dự án XD-2, đào xúc, chôn lấp cô lập 60.000 mét khối tại phía Nam sân bay.
 

Năm 2012, từ nguồn tài trợ của Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Quỹ môi trường toàn cầu, Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dung trong chiến tranh ở Việt Nam (Văn phòng Ban chỉ đạo 33) đã triển khai thực hiện Dự án cô lập chống lan tỏa bằng cách xây dựng hồ điều hòa (hồ lắng dioxin), đào đắp mương thu gom dòng chảy nước bề mặt, cô lập trên diện tích hơn 5 héc ta, với khối lượng ô nhiễm ước tính hơn 70.000 mét khối tại phía Tây sân bay.
 

anh 3
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương,  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo các bộ, ngành kiểm tra hiện trường khu vực nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa

 

Ngày 16/9/2017, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ khởi công “Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng và tiền xử lý chất độc hóa học dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa”. Thực hiện chức năng chủ đầu tư, Quân chủng Phòng không - Không quân (Quân chủng PK-KQ) đã phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các hạng mục: Rà phá bom mìn; xây dựng hạ tầng, đường giao thông; khoanh vùng chống lan tỏa chất độc dioxin; di rời doanh trại các đơn vị, công trình quân sự ra khỏi khu vực ô nhiễm. Tổng giá trị của Dự án là 270 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.
 

Ngày 11/5/2018, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Quân chủng PK-KQ đã ký thỏa thuận viện trợ không hoàn lại bản hạn chế cho dự án xử lý dioxin khu vực sân bay Biên Hòa.
 

Năm 2017-2018, Quân chủng PK-KQ đã xây dựng 02 đập chắn bùn nhiễm dioxin và 02 bãi tập kết đất, bùn với diện tích 03ha; tổ chức di rời doanh trại, công trình quân sự ra khỏi khu vực ô nhiễm, giải phóng mặt bằng, xây dựng công trình chống lan tỏa chất độc dioxin, tường rào cách ly khu vực ô nhiễm tại sân bay Biên Hòa và đường vận chuyển, phục vụ “Dự án Tổng thể xử lý triệt để dioxin tại sân bay Biên Hòa”. Cùng với đó, Học viện Quân y đã triển khai thực hiện có hiệu quả Đề tài nghiên cứu “Đánh giá thực trạng phơi nhiễm chất độc hóa học/dioxin và đề xuất giải pháp bảo vệ sức khỏe cho bộ đội đóng quân ở sân bay Biên Hòa”.
 

Đặc biệt, Dự án Tổng thể xử lý triệt để dioxin tại sân bay Biên Hòa, giai đoạn 1 sẽ được triển khai thực hiện trong tháng 04/2019; tổng nguồn vốn 390 triệu USD (trong đó Hoa Kỳ viện trợ không hoàn lại 183 triệu USD, còn lại là vốn đối ứng từ nguồn ngân sách sự nghiệp môi trường); thời gian xử lý dự kiến sẽ hoàn thành trong 10 năm…với mục tiêu xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm dioxin tại sân bay này.
 

anh 5
Trước khi vào làm việc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương,  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bắt tay động viên các phi công thuộc Trung đoàn 935/ Sư đoàn 370/ Quân chủng Phòng không  - không quân đang làm nhiệm vụ tại sân bay Biên Hòa.

 

Tại buổi làm việc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia 701 biểu dương và đánh giá cao những kết quả và sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan, đơn vị Quân đội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương và các tổ chức quốc tế để thực hiện công tác khoanh vùng, xử lý các điểm nóng tồn lưu chất độc hóa học, công tác giải quyết chính sách, hỗ trợ y tế cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 43 ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng sau chiến tranh ở Việt Nam.
 

Đồng thời, cần tăng cường công tác tuyên truyền, hợp tác, vận động tài trợ quốc tế và nguồn lực trong nước để được hỗ trợ về vốn, công nghệ; đẩy mạnh giải quyết chính sách, hỗ trợ y tế cho quân nhân và nạn nhân chất độc da cam/dioxin.  Tăng cường công tác nghiên cứu, nâng cao năng lực, quan trắc môi trường, tiến tới làm chủ công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường do chất độc hóa học sau chiến tranh, là lực lượng tiên phong trong ứng phó sự cố môi trường và tham gia có hiệu quả vào sự nghiệp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đất nước.
 

anh 4
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương,  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nghe giới thiệu công nghệ thử nghiệm xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa


Đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, công tác khắc phục hậu quả chất độc sau chiến tranh là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, thể hiện tính chất nhân đạo, nhân văn sâu sắc, vì cuộc sống của người dân và môi trường trong sạch để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bộ trưởng đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị Quân đội tham gia khắc phục hậu quả chiến tranh, đặc biệt là công tác chuẩn bị để khởi công dự án hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ xử lý triệt để dất nhiễm chất độc hóa học/dioxin tại sân bay Biên Hòa giai đoạn 1.
 

Trong đó, Bộ TN&MT chủ động phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo trong công tác rà soát, quản lý các điểm nóng ô nhiễm; tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo các biện pháp hữu hiệu nhằm tăng cường nguồn lực cho công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học dioxin. Đồng thời sớm thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường để hoàn tất hồ sơ dự án hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ về xử lý chất độc hóa học dioxin tại sân bay Biên Hòa, giai đoạn 1.
 

anh 2
Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân phát biểu tại buổi làm việc

 

Trước đó, trong phần thảo luận, phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân cho biết: Sân bay Biên Hòa là điểm “nóng” nhất cuối cùng về ô nhiễm chất độc hóa học dioxin tại Việt Nam. Bộ TN&MT là thành viên của Ban chỉ đạo 701, với nhiệm vụ chính là phê duyệt đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho các dự án xử lý dioxin. Trong thời gian qua, Bộ TN&MT luôn tích cực, chủ động thực hiện phối hợp với các đơn vị liên quan để đẩy nhanh việc thực hiện đánh giá tác động môi trường cho dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa, giai đoạn 1.
 

“Tuy nhiên, chúng ta không nên xem đây là thủ tục hành chính để được phê duyệt chủ trương đầu tư, mà đây là dự án xử lý về môi trường thì việc đánh giá tác động môi trường phải được làm bài bản, đánh giá đúng bản chất, là căn cứ pháp lý để thực hiện trong suốt quá trình triển khai dự án” – Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh.
 

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cũng cho biết: Hội đồng thẩm định đánh giá tác động môi trường của Dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa, giai đoạn 1 (gồm 14 thành viên) đã nghiên cứu rất kỹ Đề cương đánh giá tác động môi trường của Dự án và đưa ra những kiến nghị cần thiết. Sau khi đơn vị tư vấn và chủ đầu tư Dự án bổ sung, làm rõ một số nội dung được kiến nghị, Hội đồng thẩm định sẽ tiến hành thông qua ngay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại tướng Ngô Xuân Lịch kiểm tra công tác xử lý chất độc dioxin tại sân bay Biên Hòa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO