Đại Lộc (Quảng Nam): Một trang trại nuôi heo “chui” quy mô lớn ngay cạnh QL14B

08/03/2018 09:22

(TN&MT) - Vừa qua, PV Báo Tài nguyên & Môi trường đã trực tiếp xuống địa bàn thôn Tân Đợi, xã Đại Sơn theo thông tin của bạn đọc phản ánh về việc một trang trại nuôi heo có quy mô lớn ngang nhiên đi vào hoạt động mặc dù chưa hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý.

HTX NN Tân Hưng Phát nằm trong khuôn viên rộng lớn và có quy mô rất bề thế
HTX NN Tân Hưng Phát nằm trong khuôn viên rộng lớn và có quy mô rất bề thế

Qua làm việc với ông Dương Mười, một nông dân địa phương, cho biết ông là quản lý của Hợp tác xã nông nghiệp Tân Hưng Phát (HTX NN Tân Hưng Phát), nhưng thực tế, những ông chủ thực sự của HTX không chỉ có mình ông mà còn có ông Lê Văn Tuân- Bí thư Đảng ủy xã Đại Sơn; ông Ngô Vinh- Chủ tịch UBND xã; ông Nguyễn Văn Trung- Phó Chủ tịch UBND xã; ông Bùi Hùng- Chủ tịch Hội Nông dân xã. Cả 5 người hùn vốn vào mở HTX này. HTX NN Tân Hưng Phát được xây dựng trên diện tích 1,3ha và vừa hoàn thành sơ bộ vào cuối năm 2017. Hiện trong HTX có trang trại chăn nuôi heo tập trung với 1.300 con được thả nuôi từ tháng 1/2018.

Mặc dù chưa đầy đủ giấy tờ pháp lý, nhưng HTX NN Tân Hưng Phát đã tiến hành thả nuôi gần 1.300 con heo thịt
Mặc dù chưa đầy đủ giấy tờ pháp lý, nhưng HTX NN Tân Hưng Phát đã tiến hành thả nuôi gần 1.300 con heo thịt

Ghi nhận của PV Báo Tài nguyên & Môi trường tại hiện trường, HTX NN Tân Hưng Phát nằm cách QL14B chừng 100m, có quy mô bề thế gồm dãy nhà chăn nuôi, dãy nhà làm việc,… trong khuôn viên rất rộng rãi. Mặc dù chưa hoàn thành hết các thủ tục pháp lý, nhưng HTX NN Tân Hưng Phát đã thả nuôi rất nhiều heo thịt, hệ thống xử lý chất thải của trang trại khá sơ sài gồm 1 hồ chứa chất thải, 1 hồ lắng, sát cạnh phía ngoài là một hồ nước tự nhiên.

Hệ thống xử lý chất thải của trang trại còn khá sơ sài
Hệ thống xử lý chất thải của trang trại còn khá sơ sài

Cũng theo thông tin từ ông Mười, các vấn đề liên quan đến hồ sơ pháp lý ông không hề biết mà do các lãnh đạo xã và cũng là đồng “ông chủ” đang giữ. Ngày 7/3, chúng tôi đã trực tiếp làm việc với ông Lê Văn Tuân- Bí thư Đảng ủy xã Đại Sơn, một trong những người chủ của hợp tác xã để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này. Tại buổi làm việc, ông Tuân cũng đã thừa nhận cùng với 3 cán bộ khác của xã và ông Mười hùn vốn làm hợp tác xã. Tuy trang trại nuôi heo của HTX đã tiến hành thả nuôi 1.300 từ tháng 1/2018, song đến nay cơ sở này vẫn chưa có Báo cáo đánh giá tác động môi trường, chưa có Quy hoạch tổng thể khu chăn nuôi theo quy định. Cũng theo ông Tuân thì số tiền đầu tư vào HTX đến lúc này đã lên đến hơn 2 tỷ đồng, trong đó đa phần là tiền vay từ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam.

Xe cơ giới loại lớn đang tiến hành xúc đất tại quả đồi đối diện vườn ươm Vịnh Phương
Xe cơ giới loại lớn đang tiến hành xúc đất tại quả đồi đối diện vườn ươm Vịnh Phương

Trước đó, ngày 6/3, tại thôn Tân Đợi, xã Đại Sơn, PV Báo Tài nguyên & Môi trường còn phát hiện một xe múc loại lớn đang tiến hành múc đất đồi ngay bên lề QL14B. Trao đổi với công nhân đang làm việc tại đây thì được biết, xe múc trên đang làm việc cho ông chủ cơ sở ươm cây giống Vịnh Phương ở đối diện bên đường. Việc xúc đất đồi nhằm sàn lấy đất mịn để phục vụ cho việc ươm cây, và họ cũng được ông chủ vườn ươm Vịnh Phương thuê để sàn đất. Trao đổi với ông Đỗ Thúc Vịnh, chủ cơ sở vườn ươm, qua số điện thoại 0905.XXXX444 để tìm hiểu cơ quan nào đã cho phép ông sử dụng xe cơ giới san ủi cả quả đồi để lấy đất thì được ông Vịnh cho biết ông đã báo cáo với UBND xã Đại Sơn và được ông Ngô Vinh, Chủ tịch UBND xã “tạo điều kiện” (?!). Tuy nhiên, khi làm việc với ông Vinh thì ông Vinh đã phủ nhận và cho biết sẽ tiến hành cử cán bộ đi kiểm tra và lập biên bản đình chỉ ngay trong chiều nay.
 

Quả đồi đối diện vườn ươm Vịnh Phương đã được múc gần hết
Quả đồi đối diện vườn ươm Vịnh Phương đã được múc gần hết

 

Sau khi tiến hành kiểm tra về 2 vụ việc trên, chúng tôi cũng tiến hành làm việc và phản ánh thông tin cho ông Trần Văn Mai- Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, và tại buổi làm việc ông Mai cho biết sẽ tiến hành chỉ đạo cho các ban, ngành liên quan kiểm tra và có hướng xử lý kịp thời. Riêng việc ông Vịnh dùng xe múc san ủi đồi để lấy đất cũng sẽ được kiểm tra và xử lý nghiêm.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại Lộc (Quảng Nam): Một trang trại nuôi heo “chui” quy mô lớn ngay cạnh QL14B
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO