Đại hội Đảng XIII thành công nhất cả về nội dung, hình thức và lề lối làm việc

Khải Minh| 01/02/2021 16:05

(TN&MT) - Sáng 1/2/2021, ngay sau phiên bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp báo về kết quả Đại hội XIII tại Trung tâm báo chí Đại hội XIII, Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội).

Dự họp báo có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ ngành Trung ương, địa phương và đông đảo phóng viên đưa tin về Đại hội XIII.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp báo về kết quả Đại hội XIII

Quan trọng là đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

Phát biểu tại buổi họp báo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Đại hội XIII đã thành công rất tốt đẹp. Đây là đại hội thành công nhất cả về nội dung, hình thức và lề lối làm việc.

Nói về quá trình chuẩn bị các văn kiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, Đại hội phải chuẩn bị các văn kiện với nhiều nội dung quan trọng. Đó là tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, tổng kết cả quá trình 35 năm đổi mới, quá trình phát triển đất nước....

Dự thảo Văn kiện được đăng công khai, lấy ý kiến toàn dân, các ngành, các cơ quan; sau đó tiếp thu, bổ sung, hoàn chỉnh rồi trình Đại hội. Có thể nói văn kiện Đại hội là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân. Văn kiện lần này thảo luận phong phú và thống nhất rất nhanh.

Đặc biệt, công tác tổ chức Đại hội rất tốt, chu đáo, tạo điều kiện tối đa cho các đại biểu từ nhiều nơi xa xôi về, đảm bảo an toàn tuyệt đối nhất là trong khi dịch COVID-19 đang diễn ra. 

Quang cảnh buổi họp báo

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, một điều quan trọng cảm nhận được là không khí tin cậy lẫn nhau, hồ hởi vì đất nước phát triển. Việc vui mừng, hồ hởi ấy không tự nhiên mà có mà từ thực tiễn phát triển đất nước. Hướng phát triển Đại hội đề ra không chỉ 5 - 10 năm tới mà xa hơn nữa, nhất là dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, thành lập nước.

“Thành công của Đại hội XIII không chỉ là việc thông qua Nghị quyết hay bầu Ban Chấp hành Trung ương mà quan trọng hơn là đưa Nghị quyết vào cuộc sống, biến Nghị quyết thành hiện thực như thế nào. Phải thể chế hóa, cụ thể hóa thành chủ trương, chỉ đạo quyết liệt từ trên xuống dưới "làm sao phải ra của cải vật chất, nước phải giàu, dân phải mạnh, đời sống của nhân dân sung sướng hơn. Thế mới thành công”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Ghi nhận và đánh giá cao tác nghiệp của báo chí tại Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhìn nhận, báo chí đã góp phần phát hiện, phản bác những luồng thông tin không đúng, xấu độc, góp phần vào thành công của Đại hội.

Cần sự đồng lòng, thống nhất của toàn Đảng, toàn dân

Trước khi trả lời câu hỏi báo chí, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn lời chức mừng của báo chí và nhìn nhận còn nhiều khó khăn, phức tạp chưa thể lường trước được. Ông cho biết cá nhân có vai trò quan trọng nhưng cũng chỉ là cá nhân nên cần sự đồng lòng, thống nhất của toàn Đảng, toàn dân.

Trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, Tổng Bí thư khẳng định công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện liên tục, xử nhiều vụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trung ương phải chịu hình phạt thích đáng của pháp luật, thu hồi tài sản bao nhiêu triệu USD. Đây là công việc rất lớn, không phải chỉ ở nước ta mà nước nào cũng có. Không phải thời kỳ này mà thời kỳ nào cũng có, rộng hay hẹp thôi, mức độ như thế nào thôi. Có chức có quyền, rất dễ tham nhũng, tiêu cực.

“Tôi xin khẳng định cuộc đấu tranh này còn gian khổ, lâu dài. Vừa qua chỉ là bước đầu. Cuộc đấu tranh này còn gian nan. Làm không phải cốt để trị ai, mà đây là nhân văn, nhân đạo, Bác Hồ từng đã nói: Cưa một cành cây mọt, sâu để cứu cả cây. Xử một vài người, để cảnh tỉnh, ngăn ngừa là chính. Chứ không phải xử cho nhiều, xử cho nặng", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Cũng tại họp báo, đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nói thêm về 4 nguy cơ lớn để Việt Nam hùng cường. 4 nguy cơ này có quan hệ chặt chẽ, thúc đẩy nhau, nguy cơ nào cũng nguy hại đều phải đấu tranh, không thể xem thường.

“Nếu xét về tổng thể thì yếu tố nội lực của Đảng của đất nước của nhân dân ta là quan trọng nhất. Tin tưởng rằng, nếu chúng ta thực sự đoàn kết, vững vàng, bản lĩnh chính trị cao, dựa trên trí tuệ toàn đảng, toàn dân, không có thể lực nào ngăn cản sự phát triển của đất nước ta”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tin tưởng.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội Đảng XIII thành công nhất cả về nội dung, hình thức và lề lối làm việc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO