Đại hội Công đoàn Công ty Urenco khóa IX: Đại hội của đổi mới, dân chủ, đoàn kết và phát triển

Việt Hải| 28/02/2023 18:38

(TN&MT) - “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển” là chủ đề Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) lần thứ IX nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã thành công tốt đẹp; bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn và Chủ tịch Công đoàn khoá IX

1.-ba-nguyen-thi-thanh-chu-tich-cong-doan-nganh-xay-dung-ha-noi-phat-bieu-tai-hoi-nghi.jpg
Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Dự và chỉ đạo Đại hội có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh cùng 150 đại biểu đại diện cho hơn 2.600 đoàn viên công đoàn của Công ty.

Kỳ vọng về những bước phát triển mạnh mẽ

Đại hội đã tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty khoá VIII; Quyết định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028; Đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, góp ý sửa đổi bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

2.-nguyen-huu-tien-uy-vien-bch-dang-bo-khoi-doanh-nghiep-ha-noi-pho-bi-thu-dang-uy-tong-giam-doc-cong-ty-phat-bieu-tai-dai-hoi.jpg
Ủy viên BCH Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Urenco Nguyễn Hữu Tiến phát biểu chỉ đạo Đại hội

Nhiệm kỳ qua, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhất là dịch bệnh Covid-19, song Công đoàn Công ty Urenco đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ VIII đề ra. Tổ chức công đoàn luôn sát cánh, đồng hành, làm tốt vai trò đại diện cho đoàn viên, người lao động; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, hiệu quả, góp phần đẩy mạnh công tác sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; duy trì và tham gia tốt các hoạt động an sinh xã hội. Công đoàn Công ty vẫn giữ vững vị trí là Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc nhiều năm liền của Công đoàn Ngành Xây dựng Hà Nội.

Ban Chấp hành Công đoàn đã tham mưu Ban Tổng Giám đốc thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở sơ sở, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, qua đó tiếp nhận các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động để phối hợp giải quyết thỏa đáng; góp phần tạo được niềm tin, tạo sự gắn kết giữa đoàn viên, người lao động với Công ty, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Công đoàn đã phối hợp tốt với chính quyền đảm bảo đời sống tinh thần và vật chất cho đoàn viên, người lao động, qua đó thu nhập của người lao động được từng bước cải thiện rõ rệt.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh chúc mừng những kết quả mà Công đoàn Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; Đồng thời bày tỏ, trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn Công ty sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, góp phần vào sự phát triển của ngành Xây dựng Hà Nội nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.

Phát biểu tại Đại hội về trọng tâm đổi mới đáp ứng mục tiêu phát triển, Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội, Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Công ty Urenco Nguyễn Hữu Tiến nhấn mạnh: Cần thay đổi tư duy ngay từ Ban Chấp hành Công đoàn Công ty để điều hành tổ chức công đoàn ngày càng tốt hơn; Tiếp tục động viên người lao động trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ, thái độ phục vụ, nâng cao uy tín của công ty; Xây dựng văn hóa doanh nghiệp từ các tổ công đoàn; Phổ biến đến toàn thể cán bộ công nhân viên chức lao động triển khai công tác phân loại rác tại nguồn theo Luật Bảo vệ môi trường góp phần thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn, qua đó tăng thêm nguồn thu nhập cho người lao động…

Tổng Giám đốc Công ty mong muốn, Ban Chấp hành khoá mới đủ mạnh, đủ sức sáng tạo, đổi mới và phát triển. Đây là đòi hỏi rất mới đặt ra trách nhiệm cho Ban Chấp hành Công đoàn khoá mới cần phải có nhiều chương trình thiết thực để chăm lo tốt hơn cho người lao động và giúp công ty ngày càng phát triển, góp phần thực hiện sứ mệnh giữ gìn Thủ đô xanh, sạch, đẹp.

Thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao

Tại đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo tiêu chuẩn: Cán bộ Công đoàn phải hội tụ đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và tinh thần trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội và cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức lao động giao phó. Đại hội cũng đã bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên. Phó Tổng Giám đốc Công ty Phạm Cao Thắng được Đại hội tín nhiệm tái cử chức vụ Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) khoá IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

3.-dai-bieu-bau-ban-chap-hanh-cong-doan-khoa-9-nhiem-ky-2023-2028.jpg
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa Ĩ, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu Đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Phạm Cao Thắng hứa hẹn sẽ không ngừng trau dồi phẩm chất bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng đạo đức và những phẩm chất tốt đẹp của người Urenco, tích cực học tập nâng cao trình độ năng lực, kiến thức, kỹ năng… để đảm nhiệm trách nhiệm quan trọng và vinh dự này, xứng đáng với niềm tin, sự tín nhiệm mà Đại hội đã trao thông qua lá phiếu.

pham-cao-thang-phat-bieu-khai-mac-dai-hoi.jpg
Phó Tổng Giám đốc Công ty Phạm Cao Thắng được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn

Đại hội đã quyết định nhiều nhiệm vụ quan trọng như: Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty khoá IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. 100% đại biểu thống nhất thông qua Báo cáo tại Đại hội và các chỉ tiêu cơ bản: Phấn đấu 100% công nhân viên chức lao động và đoàn viên công đoàn tham gia học tập, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Luật Lao động, Luật Công đoàn và các nội quy, quy chế của Công ty; Phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hằng năm; Công đoàn công ty đạt công đoàn cơ sở vững mạnh; 95% đoàn viên công đoàn trở lên đạt danh hiệu xuất sắc, 100% nữ đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Vận động 100% đoàn viên công đoàn hưởng ứng các phong trào thi đua, tham gia đóng góp các loại quỹ do công đoàn cấp trên phát động…

Nhân dịp này, Đại hội đã vinh dự đón nhận Cờ Thi đua xuất sắc năm 2022 do Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội trao tặng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại hội Công đoàn Công ty Urenco khóa IX: Đại hội của đổi mới, dân chủ, đoàn kết và phát triển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO