Đà Nẵng lại “nóng” chuyện rác thải trên "nghị trường"

15/05/2019 17:09

(TN&MT) - Ngày 15/5, tại chương trình “Hội đồng nhân dân với cử tri” lần thứ 5 do Thường trực HĐND TP. Đà Nẵng tổ chức, hai vấn đề nóng nhất đã được đưa ra chất vấn, mổ xẻ: Đó là tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác Khánh Sơn và tiến độ xây dựng Khu liên hợp chất thải rắn; việc đấu nối, xả thải nước ra biển và tiến độ triển khai thực hiện các dự án thu gom, xử lý nước thải ven biển.

Thành phố hiện mỗi ngày đang phải đối mặt với hàng trăm điểm tập kết rác phát sinh không chỉ ở vùng ven mà ngay trung tâm thành phố, trên các trục đường lớn gây ô nhiễm, phản cảm
Thành phố hiện mỗi ngày đang phải đối mặt với hàng trăm điểm tập kết rác phát sinh không chỉ ở vùng ven mà ngay trung tâm thành phố, trên các trục đường lớn gây ô nhiễm, phản cảm

Cử tri Nguyễn Tựa (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) cũng bức xúc phản ánh: Tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác Khánh Sơn hiện nay quá tải, đã xảy ra việc người dân bức xúc chặn xe chở rác không cho đưa rác vào bãi tập kết; cử tri mong muốn UBND TP sớm di dời bãi rác và mong muốn lắp đường ống ngầm xử lý nước rỉ rác, không để bốc mùi hôi như hiện nay.

Cử tri Trần Thạnh (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) phản ánh tình trạng thu gom rác thải thời gian gần đây bất cập, rác ùn ứ nhiều ngày, phát sinh nhiều điểm tập kết rác bừa bãi, rác thải tràn lan đường phố, nhếch nhác, ô nhiễm, mất mỹ quan. Cử tri này cũng phản ánh: vào thứ 3 và Chủ nhật hàng tuần không rõ nguồn từ đâu xả thải ra sông Phú Lộc gây ô nhiễm môi trường khu vực 7 tổ dân phố và mong muốn thành phố sớm triển khai dự án Khe Cạn vì khu vực này mùa mưa thường bị ngập sâu, sau mưa rác ngập, năm nào cũng xảy ra dịch sốt xuất huyết tại các tổ dân phố từ 15 đến 24.

Thành phố hiện mỗi ngày đang phải đối mặt với hàng trăm điểm tập kết rác phát sinh không chỉ ở vùng ven mà ngay trung tâm thành phố, trên các trục đường lớn gây ô nhiễm, phản cảm. Nhiều người dân phản ánh tình trạng xe lấy rác vừa cũ kỹ, cuốn rác không tốt, gây rơi vãi trên đường; thùng để rác nhếch nhác…

Việc thu gom rác theo giờ còn nhiều bất cập, thiếu khoa học trong khi bãi rác Khánh Sơn đang đứng trước nguy cơ bị lấp đầy, không còn khả năng tiếp nhận rác vào cuối năm 2019 khi mỗi ngày bãi rác này tiếp nhận khoảng 1.000 tấn rác thải
Việc thu gom rác theo giờ còn nhiều bất cập, thiếu khoa học trong khi bãi rác Khánh Sơn đang đứng trước nguy cơ bị lấp đầy, không còn khả năng tiếp nhận rác vào cuối năm 2019 khi mỗi ngày bãi rác này tiếp nhận khoảng 1.000 tấn rác thải


Được biết, năm 2013, thành phố xây dựng 11 trạm trung chuyển trong nội thành, nhưng đến nay đã xóa bỏ 5 trạm bị ô nhiễm khiến cho việc tập kết rác gặp nhiều khó khăn. Công tác phân loại rác thải tại nguồn trước đó đã được triển khai thí điểm tại quận Hải Châu và được nhân rộng song vẫn còn nhiều bất cập, hiện thành phố vẫn chưa có phương tiện thu gom từng loại rác riêng biệt, cũng chưa có nhà máy tái chế rác nên khi phân loại xong lại trộn lẫn vào chung một xe, không hiệu quả.

Việc thu gom rác theo giờ còn nhiều bất cập, thiếu khoa học trong khi bãi rác Khánh Sơn đang đứng trước nguy cơ bị lấp đầy, không còn khả năng tiếp nhận rác vào cuối năm 2019 khi mỗi ngày bãi rác này tiếp nhận khoảng 1.000 tấn rác thải. Bãi rác Khánh Sơn đang ở tình trạng báo động đỏ vì quá tải trong khi dự án xây dựng khu liên hợp xử lý chất thải rắn, một giải pháp được coi là căn cơ, kỳ vọng sẽ giải được bài toán xử lý rác đô thị của Đà Nẵng hiện vẫn chưa ngã ngũ, từ việc lựa chọn địa điểm, nguồn vốn, lựa chọn công nghệ.

Ông Nguyễn Nho Trung - Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng cho rằng, Đà Nẵng xây dựng thành phố môi trường, thành phố đáng sống nên việc để rác dồn ứ, ô nhiễm là không thể chấp nhận được
Ông Nguyễn Nho Trung - Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng cho rằng, Đà Nẵng xây dựng thành phố môi trường, thành phố đáng sống nên việc để rác dồn ứ, ô nhiễm là không thể chấp nhận được

Trả lời cử tri, ông Tô Văn Hùng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng thừa nhận tình hình thu gom rác thải tại khu dân cư hiện nay thực hiện không tốt: “Trước đây thành phố thực hiện thu gom rác theo giờ nhưng nay thì không có giờ giấc gì hết, rác dồn ứ, ô nhiễm. Ông Hùng cho biết thêm, hiện toàn thành phố chỉ còn 5 điểm trung chuyển rác, không đáp ứng được việc tập kết rác. “Ngay cả chỗ đặt thùng rác cũng không có vì các cửa hàng, hộ gia đình không ai cho đặt trước cửa cả. Tôi là giám đốc sở, ngày nào cũng nhận được điện thoại của người dân phản ánh về tình hình ô nhiễm môi trường, rác dồn ứ tại các khu dân cư”- ông Hùng nói.

Ông Nguyễn Nho Trung - Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng cho rằng, Đà Nẵng xây dựng thành phố môi trường, thành phố đáng sống nên việc để rác dồn ứ, ô nhiễm là không thể chấp nhận được: “Chúng ta nói Đà Nẵng là thành phố môi trường, thành phố đáng sống mà ô nhiễm môi trường, ngập rác như hiện nay thì coi sao được. Chủ tịch HĐND Đà Nẵng yêu cầu lãnh đạo Công ty Cổ phần môi trường đô thị Đà Nẵng phải xem lại, phải hoạt động có hiệu quả chứ không thể để như hiện nay. “Rác thải, ô nhiễm môi trường là vấn đề nóng của thành phố, đề nghị các sở, ngành liên quan phải tập trung giải quyết rốt ráo”- ông Trung nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng lại “nóng” chuyện rác thải trên "nghị trường"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO