Đà Nẵng: Khánh thành công trình giao thông hơn 720 tỷ tạo sức bật mới cho thành phố

Võ Hà| 28/03/2022 16:58

(TN&MT) - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng khẳng định, sự kiện khánh thành công trình Cải tạo nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý đánh dấu sự trở lại của các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn thành phố, tạo sức bật mới, động lực mới thúc đẩy phục hồi tăng trưởng kinh tế

Sáng 28/3, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức lễ khánh thành công trình Cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý. Sự kiện diễn ra nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng TP (29/3) và 25 năm TP Đà Nẵng trực thuộc Trung ương.

khanhthanh1.jpg
Khánh thành công trình Cải tạo nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý.

Dự án Cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý được thiết kế gồm 3 hạng mục: hầm chui, cầu vượt và tầng mặt đất, trong đó, đường hầm dài hơn 900m bên dưới đường Duy Tân và Trần Thị Lý xuyên qua nút giao đường Núi Thành, 2 Tháng 9 đến chân cầu Trần Thị Lý, với tổng mức đầu tư là 723 tỷ đồng.

khanhthanh3.jpg
Đây là hầm chui lớn nhất của Đà Nẵng tính đến thời điểm này

Đây là dự án thuộc nhóm B, công trình giao thông cấp đặc biệt, khởi công ngày 29/3/2020 do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng điều hành.

Công trình nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông giờ cao điểm tại khu vực cụm nút phía Tây cầu Trần Thị Lý, tạo nên trục giao thông hoàn chỉnh kết nối với sân bay quốc tế Đà Nẵng và khu vực biển phía Đông thành phố, giảm tải cho các đường trục chính qua khu vực phía Đông thành phố như Nguyễn Văn Linh, Xô Viết Nghệ Tĩnh.

khanhthanh2.jpg
Công trình có tổng mức đầu tư hơn 720 tỷ đồng

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đánh giá cao nỗ lực của đơn vị quản lý dự án cùng các nhà thầu thi công. Công trình giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý không chỉ có ý nghĩa về mặt giao thông, tạo cảnh quan không gian đô thị mà còn là một công trình có ý nghĩa chính trị xã hội quan trọng.

Theo ông Lê Trung Chinh, TP. Đà Nẵng vừa trải qua 2 năm vô cùng khó khăn khi đối mặt với dịch bệnh Covid-19. Thành phố đã không ngừng nỗ lực phấn đấu để đảm bảo các mục tiêu về phòng chống dịch vừa duy trì các hoạt động kinh tế - xã hội.

khanhthanh4.jpg
Chính thức thông xe hầm chui nút giao thông cầu Trần Thị Lý

“Cùng với Dự án mở rộng công viên APEC cũng như những công trình vừa hoàn thành chuẩn bị đưa vào sử dụng, công trình này đánh dấu sự trở lại của các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn thành phố, tạo sức bật mới, động lực mới để thành phố thúc đẩy phục hồi tăng trưởng kinh tế, trong đó có việc kích hoạt lại các dự án phát triển đô thị, các dự án về kinh tế xã hội và sự phục hồi của hoạt động du lịch”- ông Chinh khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Khánh thành công trình giao thông hơn 720 tỷ tạo sức bật mới cho thành phố
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO