Đà Nẵng: Ghi nhận thêm nhiều ca mắc cộng đồng, học sinh tiếp tục học trực tuyến

Võ Hà| 09/11/2021 09:42

(TN&MT) - Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp, liên tục xuất hiện nhiều ca cộng đồng chưa rõ nguồn lây, Đà Nẵng đang cân nhắc việc nâng cấp độ phòng dịch ở một số địa bàn nhỏ và đề nghị ngành giáo dục tiếp tục cho học sinh học trực tuyến theo kế hoạch.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng khẳng định, 5K vẫn là biện pháp căn cơ trong việc kiểm soát, khống chế dịch bệnh. Các Sở, ngành địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát, hướng dẫn người dân tuyệt đối không chủ quan, bỏ qua các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu các địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh công tác chống dịch tại cảng cá Thọ Quang, chợ, khu công nghiệp, cơ sở dịch vụ. Ngoài ra, kiện toàn, phát huy hiệu quả hoạt động của các Tổ Covid cộng đồng trong công tác phòng chống dịch.  

Đà Nẵng tiêm vaccine mũi 1 cho học sinh PTTH

"Vừa qua TP. Đà Nẵng xác định cấp độ dịch đối với 56/56 phường, xã trên địa bàn là cấp độ 2. Tuy nhiên, hiện nay ở quận Sơn Trà, có một số phường ngấp nghé cấp độ 3 nguy cơ cao, đề nghị quận căn cứ tình hình dịch bệnh, đề xuất với Thành phố chuyển cấp độ dịch ở quận nếu thấy cần thiết”, ông Lê Trung Chinh cho biết.

Lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng cũng đề nghị ngành giáo dục tiếp tục triển khai cho học sinh học trực tuyến theo kế hoạch. Đối với tổ chức dạy học trực tiếp, căn cứ vào diễn biến từng khu vực dịch tễ, TP. Đà Nẵng sẽ có chỉ đạo cụ thể về thời gian trở lại trường của học sinh. 

“Dù học trực tiếp hay trực tuyến thì phải đề cao trách nhiệm cấp quản lý, nhà trường, giáo viên và phụ huynh làm sao cố gắng để các em có thể tiếp thu những kiến thức cơ bản nhất. Chúng ta nếu chậm 1- 2 tháng dạy học trực tiếp thì có thể quay lại nhưng nếu chậm 4- 5 tháng thì rất khó dạy lại từ đầu”, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho biết.

Trước đó, UBND thành phố Đà Nẵng quyết định lùi thời gian đến trường học trực tiếp, dự kiến là ngày 15/11, thay vì 1/11 như kế hoạch trước đó.

Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP. Đà Nẵng cho biết, trong ngày 8/11 Đà Nẵng ghi nhận 21 ca mắc COVID-19, trong đó có 10 ca cộng đồng (9 ca tại quận Sơn Trà). Theo đánh giá, 2/7 quận, huyện trên địa bàn ghi nhận ca mắc có nguy cơ lây lan cho cộng đồng, gồm quận Sơn Trà (13 ca) và quận Ngũ Hành Sơn (2 ca).

Liên quan đến các chuỗi ca mắc COVID-19 gần đây, Thành phố thiết lập 30 khu vực phong tỏa với 309 hộ với khoảng 1.370 nhân khẩu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Ghi nhận thêm nhiều ca mắc cộng đồng, học sinh tiếp tục học trực tuyến
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO