Đà Nẵng: Đường về nhà gần hơn với "chuyến xe Công đoàn"

Lan Anh| 07/02/2021 22:28

(TN&MT) - Những “chuyến xe Công đoàn” đã giúp những công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở Đà Nẵng được đoàn tụ với gia đình sau một năm làm ăn xa nhà. Tết này, thành phố sẽ thực hiện 79 chuyến xe đưa gần 3.000 người lao động về quê. Các chuyến xe sẽ thực hiện lộ trình phía nam đến tỉnh Khánh Hòa, phía bắc đến tỉnh Thanh Hóa và Tây Nguyên đến tỉnh Đắk Lắk.

Ấm áp “chuyến xe Công đoàn”

Lần đầu tiên đăng ký về quê bằng “chuyến xe Công đoàn”, chị Lê Thị Ánh Nguyệt (quê ở Bình Định, công nhân công ty TNHH Foster Đà Nẵng) bất ngờ và hào hứng khi chuyến xe bố trí ghế rộng rãi, đủ cho mỗi thành viên trong gia đình một ghế. Chị Nguyệt nói, mọi năm mỗi dịp cuối năm vợ chồng chị đặt vé khá vất vả, nhiều khi không có ghế phải chen chúc ngồi ghế phụ nên rất ít khi về quê. Nhưng năm nay, đường về quê nhẹ nhàng hơn nhiều.

“Suốt đêm tôi không ngủ được, chỉ mong trời sáng để đến điểm tập kết, lên xe về với gia đình nhỏ bé của mình. Đã lâu lắm rồi tôi không được bên mẹ, hôm qua tôi gọi về báo mẹ là Tết này sẽ về mẹ tôi mừng lắm. Năm nay khó khăn như thế nhưng nhờ những chuyến xe công đoàn mà đường về nhà của tôi gần hơn nhiều ", chị Nguyệt xúc động nói.

Người lao động hức hức rời TP. Đà Nẵng về quê đón Tết trên "chuyến xe Công đoàn"

“Chuyến xe Công đoàn” là một trong những hoạt động chăm lo cho công nhân, người lao động xa quê làm việc tại TP. Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 do Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng tổ chức.

Năm nay, 79 chuyến xe miễn phí diễn ra trong 5 ngày từ 25 – 29 tháng Chạp (từ ngày 06/2 – 10/2) sẽ đưa gần 3.000 người lao động và gia đình về quê sum vầy cùng gia đình. Lộ trình di chuyển về phía Bắc đến tỉnh Thanh Hóa, phía Nam để tỉnh Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên đến tỉnh Đăk Lăk. Mỗi thành viên về quê trên chuyến xe sẽ được hỗ trợ xuất ăn trưa trị giá 100.000 đồng và nước uống.

Là công nhân ở Khu công nghiệp Hòa Khánh, theo ông Trần Viết Toàn (SN 1989, quê ở Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), một năm về ăn tết được một lần nhưng ông vẫn chưa quên được cảm giác ấm áp khi lần đầu tiên được trở về quê ăn Tết trên “Chuyến xe Công đoàn” vào 4 năm trước.

Đường về nhà của công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở Đà Nẵng gần hơn với "chuyến xe Công đoàn"

“4 năm trước, tôi mới từ quê vào Đà Nẵng làm công nhân được mấy tháng, mọi thứ còn rất bỡ ngỡ. Tôi đã gần như vỡ òa khi lần đầu tiên được có xe đưa về quê miễn phí, được tặng quà, tham gia nhiều hoạt động rất vui và ý nghĩa do Công đoàn các cấp tổ chức”, ông Toàn chia sẻ.

Theo ông Toàn, mấy năm trở lại đây, đồng nghiệp của ông ở lại Đà Nẵng ăn Tết khá đông với rất nhiều lý do khác nhau. Người thì tiết kiệm chi phí, người tranh thủ làm thêm, người muốn trải nghiệm cảm giác ăn Tết xứ người… Nhưng dù là đối tượng nào, những ngày cận Tết, họ cũng có cảm giác ấm lòng khi luôn được  thăm hỏi, tặng quà, động viên…

Đảm bảo phòng chống dịch COVID – 19

Chủ tịch LĐLĐ TP. Đà Nẵng – ông Nguyễn Duy Minh cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID – 19, đời sống của công nhân, người lao động gặp nhiều khó khăn hơn, vì vậy, số chuyến xe công đoàn cũng đã được tăng lên để hỗ trợ được nhiều hơn các công nhân, người lao động và gia đình có thể về quê.

Mỗi công nhân, người lao động và các thành viên trong gia đình trước khi lên xe phải thực hiện khai báo y tế

Để đảm bảo an toàn, trước khi lên xe công nhân được hướng dẫn làm khai báo y tế, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang đúng quy định khi lên xe. Trước và sau hành trình, những xe thực hiện chuyến đi từ 30 đến 45 chỗ ngồi, đều được khử khuẩn.

“Điểm đặc biệt là năm nay quy trình lên xe khác với các năm khi thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch như sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, khai báo y tế để phục vụ quy trình truy vết nếu có vấn đề xảy ra. Khoảng hơn 100 vé xe Công đoàn của người lao động ở Gia Lai là trả, còn lại 72 người vẫn về những khu vực huyện khác không có dịch. Chúng tôi vẫn khuyến nghị người lao động ở lại đón Tết nếu gia đình thuộc những khu vực đang có dịch bệnh”, - ông Minh cho biết.

LĐLĐ Đà Nẵng tiễn các xe xuất phát đưa công nhân, người lao động về quê

Vừa xếp xong hành lý và lên ghế ngồi, anh Nguyễn Đình Tiến (40 tuổi, Công nhân công ty CP Dưỡng khí Đà Nẵng - đường số 2, KCN Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng) cho biết, khi nghe có ca dịch COVID – 19 trở lại, bản thân và vợ cũng rất băn khoăn không biết có nên về quê hay không.  Tuy nhiên, qua theo dõi thông tin về dịch bệnh, biết được Nghệ An vẫn an toàn, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt, vì vậy, vợ chồng anh lại khăn gói cho 2 con về ăn Tết.

 “Tôi thấy công đoàn làm rất chu đáo. Họ có khun khử khuẩn, giờ vẫn còn thoảng mùi thuốc sát khuẩn này. Đi như thế này là quá yên tâm rồi, không phải chen chúc mà lại đảm bảo an toàn phòng chống COVID – 19”, anh Tiến nói.

Chuyến xe vừa lăn bánh xuất phát, những lời chúc phúc và vẫy tay tiễn đoàn từ lãnh đạo Công đoàn TP Đà Nẵng gửi gắm đến với người lao động xa quê, mong muốn các anh, chị, em có hành trình về quê bình an, nhiều thuận lợi và đón một mùa xuân ấm áp bên gia đình, người thân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng: Đường về nhà gần hơn với "chuyến xe Công đoàn"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO